Thua đau Tottenham, ngôi sao Arsenal bị chê cười

Thua đau Tottenham, ngôi sao Arsenal bị chê cười
TPO - Trong tình huống nhận bàn thua thứ 2 ở trận gặp Tottenham, các cầu thủ Arsenal, đặc biệt là ngôi sao Xhaka đã bị chê cười với sự non nớt của mình.
Đó là tình huống Thomas Partey tỏ ra đau đớn và ra ngoài đường pitch xin chỉ đạo của HLV Mikel Arteta. Nhưng khi ấy, bóng vẫn lăn, và Arsenal đối diện với một pha phản công nguy hiểm. Lúc này, Partey gần như không tham gia vào tình huống dù ở khá gần đường phản công của đối thủ. 
Hành động của tiền vệ người Ghana khiến Arsenal như chấp người và cuối cùng, 2 cầu thủ hiếm hoi còn sót lại ở sân nhà của họ đã không thể cản nổi đợt lên bóng như vũ bão với 4 người tham gia của Tottenham. Hệ quả là bàn thắng thứ 2 được ghi sau cú sút trái phá của Harry Kane. Trước đó, Tottenham cũng phản công sắc bén để Son Heung-min cứa lòng tuyệt đẹp mở tỷ số ở phút 13.
Dĩ nhiên, sự thiếu chuyên nghiệp trong bàn thua thứ 2 của Partey đáng bị chỉ trích, song theo chuyên gia, đồng thời là một cựu tiền vệ trung tâm là Graeme Souness thì ngay cả có muốn tham gia vào tình huống, Partey cũng khó mà xử lý được bởi lúc ấy anh đang bị đau. Khi đó, trách nhiệm bọc lót cho đồng đội phải thuộc về Granit Xhaka. Thế nhưng cầu thủ này đã làm không trọn vẹn công việc.
Souness nói về vai trò của Xhaka trong pha bóng này và tỏ ý chê cười: “Là một cầu thủ lớn, lại là ngôi sao của một CLB lớn, anh ta không thể để trường hợp đó xảy ra. Đáng ra khi Partey bị đau, Xhaka phải lui về trám ngay vào vị trí của đồng đội. Tôi chẳng hiểu Xhaka sắm vai tiền vệ cầm trịch để làm gì khi mà không đọc nổi tình huống để phòng nguy hiểm cho đội nhà. Nhìn anh ta thi đấu mấy năm nay, tôi cũng không rõ vai trò của anh ta là gì nữa. Đá ở trung tâm, bạn phải đọc được tình huống, xem đội nhà dễ tổn thương ở khu vực nào nhất mà tập trung vá vào. Xhaka xử lý như vậy nên Arsenal đã bị dẫn 2-0 và đó là một tỷ số dập tắt mọi hy vọng của họ”. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.