Thư viện điện tử lấn át thư viện truyền thống

TP - Tại thư viện của nhiều trường ĐH lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Học viện Báo chí & Tuyên truyền,… có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng thưa vắng người đọc. 

Tại phòng phục vụ bạn đọc báo, tạp chí; phòng tự học của HV Báo chí & Tuyên truyền 4 giờ chiều ngày thứ Ba chỉ rải rác một vài sinh viên lui tới. Phòng tự học của ĐH Khoa học tự nhiên  - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng chẳng khá hơn là mấy. Một số sinh viên vào thư viện nhưng cũng chỉ để lên facebook nói chuyện trên trời dưới đất.

Thư viện Tạ Quang Bửu - ĐH Bách khoa Hà Nội tại thời điểm chúng tôi có mặt lúc 10 giờ sáng ngày 8/3 vẫn khá vắng sinh viên, hành lang, phòng đọc tối om. Theo bạn Bá Tùng, sinh viên năm nhất khoa Địa chất trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, một số bạn khác không thích lên thư viện vì giáo trình ở đây khá cũ, không phù hợp để vận dụng vào chương trình học hiện tại. Bạn Thúy Vy, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Em thấy bây giờ mạng xã hội rất hữu ích, luôn cập nhật các sự kiện nóng bỏng, lại nhanh nữa, chỉ cần ngồi một chỗ đọc cũng nắm được tình hình xã hội rồi. Mượn sách trên thư viện bị hạn chế về mặt thời gian”. Nhân viên thư viện một trường cao đẳng cho hay: “Phòng đọc yên tĩnh mát mẻ, wifi ổn định nhưng có ai lên đâu. Mấy năm về trước, thư viện lúc nào cũng đông sinh viên, phục vụ không kịp!”.

Hướng tới thư viện điện tử

Lý giải tình trạng sinh viên vắng bóng tại các thư viện của các trường ĐH, PGS.TS Lê Hữu Lập, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết hiện tượng trên là tất yếu. Với thế giới mở, sách không còn giữ vị trí độc tôn là nơi cung cấp kiến thức nữa. Bên cạnh thư viện truyền thống, các trường ĐH đều có thư viện điện tử để sinh viên tiện tra cứu. “Hai hình thức thư viện này tồn tại song song. Sinh viên chỉ đến thư viện truyền thống khi cần tra cứu thông tin tài liệu hoặc đọc các tạp chí khoa học nước ngoài, các luận án khi không có trên thư viện điện tử” – ông Lập cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Phương Trà, Giám đốc trung tâm thư viện ĐH Thủy lợi cho biết năm 2015, có 17.177 lượt sinh viên truy cập thư viện điện tử của trường. Xu hướng trong thời gian tới, sinh viên tra cứu thông tin trên thư viện điện tử chắc chắn sẽ tăng.

Bà Trà cũng cho biết, năm 2012 Thư viện của trường đã  ký biên bản ghi nhớ với Viện Royal Tropical Institute ở Hà Lan để truy cập CSDL ScienceDirect và Scopus. Tuy nhiên đến cuối năm 2013 thì viện này ngừng cung cấp truy cập vì hết kinh phí. Tiếp theo đó, Thư viện Thủy lợi được Thư viện Alexandria (Ai Cập) cho phép truy cập ScienceDirect kể từ tháng 10 năm 2013 cho đến nay dưới hình thức truy cập bằng tài khoản. Sinh viên muốn truy cập thư viện điện tử thì truy cập vào tài khoản catalog.tlu.edu.vn để tìm kiếm thông tin về sách hiện có tại Thư viện Thủy lợi.

MỚI - NÓNG