Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38. (Ảnh: Đoàn Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38. (Ảnh: Đoàn Bắc)
TPO - Sáng 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 bằng hình thức trực tuyến, theo lời mời của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - Chủ tịch ASEAN năm 2021.

Các hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Úc, và Nga); Hội nghị cấp cao ASEAN+3; Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và một số hội nghị cấp cao khác cũng sẽ diễn ra trong dịp này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trong sáng 26/10. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Bộ Ngoại giao cho biết, ứng phó với COVID-19 là một trong những chủ đề chính tại các hội nghị.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ công bố danh mục vật tư y tế trị giá 5 triệu USD đóng góp cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến sẽ thông qua Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN; tiếp tục trao đổi về khả năng hình thành các thỏa thuận tạo thuận lợi cho di chuyển thiết yếu trong khu vực, khả năng công nhận lẫn nhau và áp dụng giấy chứng nhận tiêm vắc xin điện tử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN ảnh 3

Ứng phó với COVID-19 dự kiến sẽ là một trong những trọng tâm của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: Đoàn Bắc)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.