Thủ tướng Hà Lan ra "tối hậu thư" vụ máy bay bị bắn rơi

Nhân viên Cơ quan khẩn cấp Ukraine tại hiện trường MH17 rơi
Nhân viên Cơ quan khẩn cấp Ukraine tại hiện trường MH17 rơi
TPO - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ngày 19/7, tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có trách nhiệm giúp các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine để di chuyển thi thể các nạn nhân. 

Các nhà lãnh đạo thế giới đã họp bàn “hết sức căng thẳng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi phe ly khai tiếp tục ngăn cản các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường để xác định và “hồi hương” những nạn nhân xấu số trong thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi.

Nhà lãnh đạo Hà Lan cho rằng, việc các tay súng ly khai Ukraine ngăn chặn điều tra viên quốc tế, ngày 19/7, đến hiện trường vụ máy bay Malaysia MH17 rơi là hành động “ghê tởm”.

Ông khẳng định, thi thể của những hành khách trên chuyến bay MH17, trong đó có 193 công dân Hà Lan, đã bị lôi đi và để mặc tại hiện trường trong tình trạng phân hủy.

Hôi của

Trong khi đó, một số nhân chứng ngày 18/7 cho biết, nhiều người đã tới khu vực máy bay rơi và lấy cắp tài sản của những nạn nhân trên chuyến bay MH17.

Khi các điều tra viên đến hiện trường, rất nhiều vali đã bị mở tung, đồ đạc trong đó trống trơn, những kẻ hôi của đã lấy mọi đồ vật đáng giá và chỉ để lại những bức ảnh gia đình, đồ chơi trẻ em hay hộ chiếu...

Ở diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nhấn mạnh trong một cuộc đàm thoại với Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov rằng, các nhà điều tra phải được tiếp cận địa điểm máy bay rơi và thi thể những nạn nhân xấu số phải được đưa ra khỏi hiện trường một cách nhanh chóng. 

Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.