Thủ tướng Ấn Độ khiến ông Trump bất ngờ

Thủ tướng Ấn Độ khiến ông Trump bất ngờ
TP - Vừa qua, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã sang thăm Mỹ và lần đầu tiên gặp tổng thống Donald Trump. Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Ấn và Mỹ, ông Modi đã gây bất ngờ khi đón ông Trump. 

Ông niềm nở dang rộng 2 tay về phía chủ nhà và theo nhận xét của tờ The Washington Post, không có vẻ như muốn bắt tay mà như muốn ôm “đối phương” - một động tác quen thuộc của nhà lãnh đạo Ấn khi gặp các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông Modi còn lặp lại động tác này 2 lần nữa, lần thứ 2 là tại khu vườn Hồng trong khuôn viên Nhà Trắng và lần thứ 3 là trước lúc bước lên xe ra đi. 

Nhưng chủ nhà dường như không được chuẩn bị để đón nhận động tác thân thiện này của vị khách quý. Trong lần đầu tiên, ông Trump có vẻ như bị bất ngờ nên có phần lúng túng.

Phải đến lần thứ 3 trước cổng Nhà Trắng, ông Trump mới thật sự “nhập cuộc”. Ông lịch thiệp đáp lại động tác thân thiện của vị khách đến từ Ấn Độ (ảnh).

Theo Theo Vesti.ru
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.