Thủ tướng Ấn Độ đáp máy bay vận tải xuống đường cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Narendra Modi tham dự lễ khánh thành đường cao tốc Purvanchal ngày 16/11. Ảnh chụp màn hình
Thủ tướng Narendra Modi tham dự lễ khánh thành đường cao tốc Purvanchal ngày 16/11. Ảnh chụp màn hình
TPO - Thủ tướng Narendra Modi ngày 16/11 đã đáp máy bay vận tải Hercules xuống tuyến đường cao tốc mới khánh thành của Ấn Độ có tên Purvanchal. Tuyến đường này vừa phục vụ giao thông dân sự, vừa có thể trở thành đường băng trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Straitstimes, chiếc máy bay vận tải khổng lồ C-130J Hercules chở ông Modi đã hạ cánh xuống Purvanchal - một tuyến đường cao tốc mới ở bang Uttar Pradesh.

Sau đó, các máy bay Mirage và máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ cũng sử dụng tuyến đường này làm đường băng để trình diễn.

“Đối với Ấn Độ, sự thịnh vượng cũng quan trọng không kém an ninh quốc gia. Tuyến đường cao tốc này đã góp phần thúc đẩy sức mạnh lực lượng không quân của chúng tôi”, ông Modi phát biểu tại sự kiện.

Thủ tướng Modi bước xuống từ máy bay vận tải C-130J. Nguồn: Editorji

Ngoài Purvanchal, Ấn Độ còn có một tuyến đường cao tốc lưỡng dụng khác ở bang Rajasthan gần biên giới Pakistan.

New Delhi có kế hoạch xây dựng thêm 12 tuyến đường cao tốc để tăng cường khả năng quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Đường cao tốc Purvanchal dài gần 350 km mà ông Modi vừa dự lễ khánh thành cũng là một phần của nỗ lực trị giá hàng tỷ USD nhằm cải thiện mạng lưới đường bộ xuống cấp của Ấn Độ.

Chính phủ của ông Modi cho biết đã nâng cấp hoặc phát triển hơn 50.000 km đường cao tốc trên khắp đất nước kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, và có kế hoạch xây thêm 11.000 km vào năm 2021.

Đường cao tốc sáu làn xe Purvanchal kết nối thủ phủ Lucknow với các vùng phía Đông kém phát triển của bang Uttar Pradesh.

Các nhà chức trách cho biết con đường trị giá gần 3 tỷ USD sẽ giúp giảm gần một nửa thời gian di chuyển từ Lucknow đến huyện cực Đông của bang Uttar Pradesh là Ghazipur (từ 6 giờ xuống còn 3,5 giờ).

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG