Thủ thành Costa Rica được 'thưởng'... một sân vận động

Thủ thành Costa Rica được 'thưởng'... một sân vận động
TPO - Với màn trình diễn xuất sắc trong chiến tích của Costa Rica tại World Cup 2014, thủ thành Keylor Navas được Hội đồng thành phố Perez Zeledon (Costa Rica) còn tặng thưởng một món quà vô cùng đặc biệt.

Cụ thể, Hội đồng thành phố đã quyết định đổi tên sân vận động của Thành phố Perez Zeledon thành sân vận động Keylor Navas Gamboa.

“Quyết định đổi tên sân vận động của thành phố thành Keylor Navas Gamboa là nhằm tôn vinh tinh thần thể thao và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Keylor Navas tại VCK World Cup 2014. Navas đã trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ và dân tộc Costa Rica”, người phát ngôn của Hội đồng thành phố Perez Zeledon cho hay.

Đây thực sự là phần thưởng vô cùng ý nghĩa với thủ thành này. Sân vận động mang tên Keylor Navas Gamboa có sức chứa lên đến 10.000 chỗ ngồi.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Keylor Navas đã chơi tổng cộng 510 phút tại World Cup 2014. Anh chính là nhân tố chính giúp Costa Rica vượt qua vòng bảng với thành tích vô cùng ấn tượng - nhất bảng tử thần khi có sự góp mặt của ba cựu vương là Italy, Uruguay và Anh, chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Tại vòng 1/8, Navas tiếp tục sắm vai người hùng của Costa Rica khi thi đấu vô cùng xuất sắc ở lượt sút luân lưu giúp đội nhà đánh bại Hy Lạp, để lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết trong lịch sử World Cup.

Cũng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Keylor Navas đã ba lần được FIFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.