Thủ môn Philippines chờ đợi ‘phép màu’ mới ở Hà Nội

Michael Falkesgaard
Michael Falkesgaard
TPO - Thủ môn tuyển Philippines, Michael Falkesgaard đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội tạo ra phép màu mới ở Mỹ Đình, Hà Nội sau khi thua tuyển Việt Nam 1-2 tại sân Panaad.

Hôm qua, Philippines đã bị tuyển Việt Nam đánh bại 1-2 trong trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2018 tại sân nhà. Cho dù trở thành đội tuyển đầu tiên chọc thủng lưới tuyển Việt Nam nhưng thất bại này khiến Philippines gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh vé vào chung kết.

Ở trận lượt về tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), Philippines sẽ phải thắng Việt Nam với tỉ số 2-0 hoặc thắng và ghi ít nhất 3 bàn thắng để giành vé. Với phong độ và lực lượng của 2 đội, đây được xem là thử thách cực đại với đội bóng của HLV Eriksson.

Chính vì thế, thủ môn Michael Falkesgaard đã lên tiếng kêu gọi các tuyển thủ Philippines tái hiện “phép màu” tại AFF Cup 2010. Ở giải đấu năm đó, Philippines đã bất ngờ đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 ngay ở Mỹ Đình để giành vé vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử. Cần nhớ rằng khi đó tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch và được đánh giá rất cao.

Đến bây giờ, chiến thắng trước tuyển Việt Nam năm 2010 vẫn được nhiều người Philippines xem là bước ngoặt lịch sử của bóng đá nước này, giúp họ lột xác từ đội bóng “lót đường” trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á.

Chia sẻ trên trang cá nhân sau trận thua Việt Nam 1-2 tối qua, thủ môn Michael Falkesgaard viết: “Bây giờ là lúc chúng ta cần phép màu mới ở Hà Nội”.

Thủ môn Philippines chờ đợi ‘phép màu’ mới ở Hà Nội ảnh 1 Michael Falkesgaard chờ đợi phép màu mới ở Hà Nội
Trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 6/12 tới. Nếu tái hiện được chiến thắng 2-0, Philippines sẽ giành vé vào chung kết AFF Cup lần đầu tiên.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.