Thu hồi, tiêu hủy ‘Thằng Mõ 1 – Cái nường 8X’

Thu hồi, tiêu hủy ‘Thằng Mõ 1 – Cái nường 8X’
Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT và DL) đã có công văn đề nghị các Sở VH- TT và DL trong cả nước thu hồi và tiêu hủy CD "Thằng mõ 1- Cái nường 8x" của nhạc sĩ Ngọc Đại.

Thu hồi, tiêu hủy ‘Thằng Mõ 1 – Cái nường 8X’

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT và DL) đã có công văn đề nghị các Sở VH- TT và DL trong cả nước thu hồi và tiêu hủy CD "Thằng mõ 1- Cái nường 8x" của nhạc sĩ Ngọc Đại.

những ngày vừa qua, dư luận quan tâm đến thông tin liên quan đến CD “Thằng mõ 1 – Cái nường 8x” của nhạc sĩ Ngọc Đại, một CD được nhiều người cho là dung tục và không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Cũng có tin nhạc sĩ Ngọc Đại đã cho lưu hành CD nói trên mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền (nhạc sĩ Ngọc Đại tự bán đĩa với giá 100.000đ/CD).

Cơ quan quản lý văn hóa đã mời nhạc sĩ Ngọc Đại đến làm việc nhưng vị nhạc sĩ này không hồi âm
Cơ quan quản lý văn hóa đã mời nhạc sĩ Ngọc Đại đến làm việc nhưng vị nhạc sĩ này không hồi âm.

Sau khi dư luận lên tiếng, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định nội dung bản ghi âm “Thằng mõ 1- Cái nường 8x” của nhạc sĩ Ngọc Đại trước khi ra quyết định về CD “có nhiều điều tiếng này.

Sau quá trình thẩm định, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn chỉ đạo ứng xử đối với CD này, trong đó có đoạn: "Bản ghi âm Thằng mõ 1 – Cái nường 8x” có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc... Căn cứ vào nội dung CD, Cục NTBD nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy”.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng cho rằng, bằng việc thu âm, cho lưu hành trên thị trường bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy nói trên, nhạc sĩ Ngọc Đại đã cùng lúc vi phạm Khoản 1,4 -Điều 6 thuộc Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Khoản 4 - Điều 13 thuộc Nghị định 75/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Trong công văn, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị các Sở VH-TT và DL các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng thanh tra văn hóa, các thành viên đội kiểm tra liên ngành 814 tiến hành thanh tra, kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy bản ghi âm "Thằng mõ 1".

Được biết, thanh tra Sở VH-TT và DL Hà Nội đã có kế hoạch mời làm việc đối với nhạc sĩ Ngọc Đại nhưng chưa có kết quả. Theo Sở VH-TT và DL, thanh tra Sở sẽ tiếp tục gửi giấy mời tới nhạc sĩ này.

Theo HNM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.