Có 19 kết quả :

Mới nhất vụ chết vẫn ký xác nhận đất đai ở Hà Nội

Mới nhất vụ chết vẫn ký xác nhận đất đai ở Hà Nội

TPO - Phiên tòa xét xử vụ án về yêu cầu hủy “sổ đỏ” đã cấp tại số nhà 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) liên quan đến vụ người chết vẫn ký xác nhận đất đai bị hoãn do một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới đây bị mất nên cần bổ sung những người thừa kế của người này.
Sắp xét xử vụ người đã chết vẫn ký xác nhận đất đai ở Hà Nội

Sắp xét xử vụ người đã chết vẫn ký xác nhận đất đai ở Hà Nội

TPO - Dù cơ quan Thanh tra TP và UBND TP Hà Nội đã có các kết luận chỉ rõ các sai phạm trong việc cấp "sổ đỏ" và cấp giấy phép xây dựng, xây dựng sai phép tại số 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa), nhưng đến nay hơn 3 năm những sai phạm theo kết luận chưa được xử lý buộc người dân khởi kiện ra tòa. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý và có Quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai vào sáng 29/5. 
Nhùng nhằng vụ 20 năm đi đòi đất ở Phú Quốc

Nhùng nhằng vụ 20 năm đi đòi đất ở Phú Quốc

TPO - TAND tỉnh Kiên Giang vừa ra thông báo thụ lý vụ án “Tranh chấp về quyền sử dụng đất và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Hạnh (84 tuổi, nguyên giáo viên ở Phú Quốc) cho rằng mảnh đất gần 12.000 m2 của gia đình bị người khác chiếm dụng, rồi được cấp sổ đỏ không đúng.
Giao công an điều tra chữ ký cấp 'sổ đỏ' vụ người chết vẫn xác nhận đất đai

Giao công an điều tra chữ ký cấp 'sổ đỏ' vụ người chết vẫn xác nhận đất đai

TPO - Quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm với 2 Phó Chủ tịch quận và kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan sai phạm trong việc cấp "sổ đỏ", giấy phép xây dựng tại số 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa) làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu dân cư.
Vụ chết 2 năm vẫn xác nhận đất đai: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm

Vụ chết 2 năm vẫn xác nhận đất đai: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm

TPO - Chủ tịch UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với những cá nhân, tập thể có vi phạm. Ngoài ra, giao Công an quận xác minh, làm rõ liên quan đến các chữ ký hộ liền kề tại các biên bản xác định ranh giới, mốc giới đất liên quan đến kết luận và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về các nội dung tố cáo của công dân những sai phạm trong việc cấp "sổ đỏ" và cấp phép xây dựng tại 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa).
Vụ chết vẫn xác nhận đất đai ở Hà Nội: 2 phó Chủ tịch quận bị nhắc nhở

Vụ chết vẫn xác nhận đất đai ở Hà Nội: 2 phó Chủ tịch quận bị nhắc nhở

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu 2 phó Chủ tịch quận Đống Đa rút kinh nghiệm, đồng thời UBND quận này làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với cá nhân, tập thể liên quan sai phạm trong việc cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng tại số 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu dân cư.
Vụ chết vẫn xác nhận đất đai ở Hà Nội: Thu hồi và phong toả ‘sổ đỏ’ cấp sai

Vụ chết vẫn xác nhận đất đai ở Hà Nội: Thu hồi và phong toả ‘sổ đỏ’ cấp sai

TPO - UBND quận Đống Đa đã đề nghị chủ sở hữu đất tại số 27A Đê La Thành nộp lại “sổ đỏ” bản chính để xem xét, điều chỉnh lại diện tích đã cấp. Đồng thời, đề nghị không thực hiện các giao dịch về nhà đất đối với trường hợp này trong thời gian điều chỉnh diện tích và tiến hành cưỡng chế xử lý các vi phạm xây dựng của công trình.
Dừng thu hồi ‘sổ đỏ’ ở các chung cư sai phạm Hà Nội

Dừng thu hồi ‘sổ đỏ’ ở các chung cư sai phạm Hà Nội

TPO - Trong công văn gửi UBND TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên&Môi trường (TN&MT) cho biết, pháp luật quy định rõ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phát hiện cấp không đúng quy định của Luật Đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi.
Làm rõ sai phạm, thu hồi 34 sổ đỏ

Làm rõ sai phạm, thu hồi 34 sổ đỏ

TP - Tiền Phong ra ngày 16-7-2009, có bài Nghệ An - Dân tố bị lừa bán đất, phản ánh việc 21 hộ dân ở thôn 2 (xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) tố cáo UBND xã Lạc Sơn tham mưu cho UBND huyện Đô Lương khai khống hồ sơ, lừa dân bán đất nông nghiệp ở vùng Bàu Kịnh với diện tích 74.400 m2 cho bà Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Kim Liên, với danh nghĩa đầu tư nuôi trồng thủy sản.