Thu hồi đất lập trang trại trái phép, cựu Bí thư TP Vĩnh Yên hầu tòa

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TPO -   Sáng 16/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án trang trại Đồng Tâm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.

Cáo trạng thể hiện, năm 2006, Nguyễn Anh Quân (SN 1970, ở Tây Hồ, Hà Nội) và Dương Đình Tâm (SN 1970, ở Vĩnh Yên) nhờ Lại Hữu Lân (SN 1949) - nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh  Yên, nguyên Bí thư TP Vĩnh Yên xin giao 25ha đất tại phường Đồng Tâm để làm trang trại.

Chủ tịch Lân đồng ý và giới thiệu Nguyễn Xuân Trường (SN 1955 - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm để chọn khu đất. Cả nhóm cùng Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1958) - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi  trường Vĩnh Yên thống nhất giả là dự án của UBND phường đầu tư để được cấp phép.

Liên đã đo đạc, soạn thảo tờ trình cho Vũ Văn Chức (SN 1966) để Trường báo cáo sai sự thật với UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1958) - Chánh văn phòng UBND tỉnh và Nguyễn Xuân Liễn (SN 1961) - nguyên chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo đã gửi lên ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký.

Sau khi có quyết định, Lại Hữu Lân chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc (SN 1971) - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dù biết việc này trái quy định pháp luật nhưng Ngọc vẫn thực hiện, lập kế hoạch để Lân ký, ban hành.

Theo bản án sơ thẩm lần 2, ngày 12/2/ 2015 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, từ 2006 đến 2010, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, tạo điều kiện lập hồ sơ Dự án trang trại  tại phường Đồng Tâm với diện tích trên 25ha, gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm lần 2 đã tuyên phạt các bị cáo: Lại Hữu Lân 10 năm tù; Nguyễn Ngọc Quyền 10 năm tù, Nguyễn Xuân Trường 6 năm tù, Nguyễn Thị Kim Liên 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc 5 năm tù, Nguyễn Xuân Liễn 5 năm tù, Vũ Văn Chức 5 năm tù, Dương Đình Tâm, làm kinh doanh buôn bán tại TP Vĩnh Yên 5 năm tù.

Riêng Nguyễn Anh Quân hiện bỏ trốn ở nước ngoài. Bản án sơ thẩm trên cũng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy để điều tra, xét xử lại

Sáng 16/11, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành làm thủ tục khai mạc phiên tòa. Phiên tòa triệu tập 8 bị cáo cùng 242 hộ dân dự kiến sẽ diễn ra trong 15 ngày.

MỚI - NÓNG