Thông tin lễ viếng, lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3

Bệnh viện Quân y 268 - nơi sẽ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.
Bệnh viện Quân y 268 - nơi sẽ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.
TPO - Tang lễ 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế). Lễ viếng bắt đầu từ 7 đến 11h ngày 18/10, lễ truy điệu và đưa tang từ 11 đến 12h cùng ngày.

Sáng 17/10, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thông báo về tin buồn và chương trình lễ tang 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, tang lễ 13 liệt sĩ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4; phường Thuận Lộc, TP Huế). 

Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7 đến 11h ngày 18/10, lễ truy điệu và đưa tang từ 11 đến 12h cùng ngày.

Tại lễ tang, ban tổ chức chuẩn bị sẵn vòng hoa luân chuyển. Các đoàn khi đến viếng mang theo băng tang vải đen, chữ trắng, dòng trên ghi tên cơ quan, tổ chức, dòng dưới ghi chữ “Kính viếng” (rộng 18cm, dài 1m). Trang phục viếng là tiểu lễ phục mùa đông.

Được biết, 11 quân nhân hi sinh sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tang quân đội, 2 cán bộ của tỉnh TT- Huế tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Trước đó, vào chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh TT- Huế, đã hy sinh ngày 13/10/2020, khi thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh TT-Huế.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.