Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã ký xong hợp đồng S-400 với Nga

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã ký xong hợp đồng S-400 với Nga
TPO - "Thỏa thuận về hệ thống phòng không S-400 đã giải quyết xong. Chúng tôi đã ký kết và sẽ nhận S-400 từ Nga. Không có bất cứ trục trặc nào xảy ra", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu tuyên bố.

Trước đó, Mỹ từng tuyên bố sẽ sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống phòng không của nước này nhằm thay thế S-400 của Nga. Thậm chí, giới chức Mỹ còn đưa ra cảnh báo, trường hợp Ankara từ chối, Washington có thể dừng việc chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã đưa ra đề xuất tốt nhất trong bối cảnh Ankara cần tăng cường hệ thống phòng không nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

"Thỏa thuận về hệ thống phòng không S-400 đã giải quyết xong. Chúng tôi đã ký kết và sẽ nhận S-400 từ Nga. Không có bất cứ trục trặc nào xảy ra", hãng Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết, đồng thời nhắc lại rằng, trong suốt 10 năm qua Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực mua tổ hợp Patriot từ Mỹ nhưng bất thành.

"Lời đề nghị cuối cùng mà chúng tôi gửi cho Washington cách đây một năm rưỡi, và đến nay vẫn chưa có câu trả lời", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong tương lai Ankara sẽ cần mua thêm các hệ thống phòng không tối tân khác.

"Chúng tôi sẽ chờ quốc gia nào đưa ra đề xuất tốt nhất", ông Cavusoglu tuyên bố.

Thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ về việc Moscow cho Ankara vay tiền để mua các hệ thống phòng không S-400 đã được ký kết vào tháng 12/2017 tại Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự thanh toán một phần tiền theo hợp đồng, phần còn lại được tính vào khoản vay do Nga cung cấp.

Theo tuyên bố của người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec, ông Sergey Chemezov, bốn trung đoàn S-400 mà Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ có tổng giá trị 2,5 tỷ USD.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG