TPO - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, đến nay, vụ lúa Đông Xuân muộn có khoảng 6.000ha canh tác ngoài kế hoạch. Trong đó ghi nhận khoảng 1.000 ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn do hạn hán, xâm nhập mặn.
TPO - Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do hạn mặn, vận hành công trình thuỷ lợi cống Cái Lớn – Cái Bé để kiểm soát mặn, bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, Sở NN&PTNT Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh bố trí gấp nguồn vốn hơn 39 tỷ đồng để thực hiện giải pháp khẩn cấp.
TPO - Hạn hán, xâm nhập mặn ở một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến khá phức tạp, trên sông Hậu độ mặn lấn sâu vào đất liền khoảng 50km tới địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong khi trên sông Tiền, do xâm nhập mặn tới sớm và tăng đột biến, Tiền Giang phải đóng cống ngăn mặn sớm hơn dự kiến nửa tháng.
TPO - UBND tỉnh Kon Tum cho hay, dự báo từ tháng 3 đến tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh có trên 1.770 ha tổng diện tích cây trồng có khả năng khô hạn, thiếu nước.
TPO - Dù đã có chỉ đạo của cơ quan chức năng nhưng tình trạng thiếu nước, cắt nước luân phiên tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) vẫn chưa được cải thiện, khiến cuộc sống của gần 30.000 cư dân khu đô thị càng thêm khó khăn.
TPO - Trước việc hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy khiến nhà máy cấp nước ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) không cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân, chính quyền địa phương phải huy động xe chuyên dụng của lực lượng chữa cháy chở nước đến tận nhà cho người dân sử dụng.
TPO - Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đề nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho người dân ở khu tái định cư xen ghép Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) sau phản ánh của báo Tiền Phong.
TPO - Khu tái định cư Đá Bạc (Cà Mau) hoạt động từ năm 2022, hiện có hơn 60 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, nguồn nước sạch ở đây lúc có, lúc không. Thậm chí có khi ba bốn ngày mới có nước một lần.
TP - Theo Cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT, trong ngắn hạn, ảnh hưởng của El Nino sẽ khiến khoảng 10.500 – 17.500 ha cây trồng nguy cơ thiếu nước. Tình trạng này xảy ra mạnh hơn từ mùa khô năm 2024 khi diễn ra trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước.
TPO - Theo Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong ngắn hạn ảnh hưởng của El Nino sẽ khiến khoảng 10.500 – 17.500 ha cây trồng nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước. Tuy nhiên, tình trạng này xảy ra mạnh hơn từ mùa khô năm 2024 khi diễn ra trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước.
TP - Vẫn nghe nói là nhanh như điện, nhưng những ngày hè bốc lửa này, người dân nhiều nơi ngay cả ở thành phố lớn vẫn khắc khoải chờ “điện về”, cảm giác thật lâu, thật chậm. Như vùng ven thủ đô Hà Nội mấy ngày trước nhiều người trong cảnh bị cắt điện liên miên, đã chui vào…hang đá của một khu di tích gần đấy để trốn nóng!
TPO - Sau thời gian nắng nóng kéo dài và nhiều đợt xả nước để chống hạn hán ở vùng hạ du, nước trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xuống rất thấp.
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc hồ thủy điện Sơn La (đoạn qua thị xã Mường Lay) cạn trơ đáy chỉ là việc điều tiết mực nước bình thường. Tuy nhiên năm nay mực nước xuống thấp hơn mọi năm.
TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
TPO - Khi đi vào hoạt động, nhà máy nước nghìn tỷ này cung cấp nước sạch cho các khu vực quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, quận Sơn Trà, huyện Hòa Vang.
TPO - UBND tỉnh Hậu Giang vừa chỉ đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh chủ động kịp thời ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2023, phục vụ sản xuất và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân...
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến việc giải quyết các vấn đề nóng trong sử dụng nguồn nước nhiều năm qua như phân phối nguồn nước, khôi phục dòng sông, kênh ô nhiễm.
TPO - “Đã ba ngày kể từ hôm mưa ngập tới nay nước bị cúp, hai vợ chồng với 3 đứa con nhỏ quay quắt, không làm được chi cả!. May sao các anh đưa nước tới tận ngõ”, chị Kim Anh mừng rỡ.
TPO - Trong bối cảnh, lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà và phía Bắc chỉ bằng khoảng 60-70% so với trung bình nhiều năm, nhưng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai vẫn tiếp tục yêu cầu thủy điện Tuyên Quang mở thêm cửa xả để điều tiết lũ.
TPO - Hơn 4 năm qua, nhiều hạng mục của dự án TĐC Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hữu (xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể bàn giao. Để giải quyết tạm thời cho các hộ dân vùng sạt lở cần di dời khẩn cấp, địa phương bố trí cho 11 hộ dân về đây. Tuy nhiên, cuộc sống của bà con trong cảnh điện chưa có, thiếu nước, bờ taluy liên tục bị sạt lở.
TPO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, xâm nhập mặn (XNM) theo triều biển Tây trên sông Cái Lớn từ ngày 3-8/4 sẽ tăng nhanh và ở mức khá cao, đồng thời sẽ xâm nhập sâu vào các sông, rạch trên địa bàn.
TP - Mùa khô 2019-2020, ĐBSCL có khoảng 25.120 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng bởi khô hạn, xâm nhập mặn. Dự báo, mùa khô 2020-2021, khô hạn, xâm nhập mặn tiếp tục tấn công khu vực này, thậm chí ở mức độ nghiêm trọng.
TP - Năm nay lũ về muộn, đúng hơn là không còn lũ nữa, khiến những người sống bằng nghề câu lưới lao đao. Các làng nghề phục vụ mùa nước nổi cũng chung cảnh vắng vẻ, đìu hiu.
TPO - Thủ tướng vừa có chỉ thị 36, yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
TPO - Theo Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) đến thời điểm hiện tại, với các kịch bản xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức cao đến nghiêm trọng.
TPO - Gần 530 hồ chứa nhỏ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang cạn nước, hạn hán cũng khiến gần 52.000 hộ dân ở khu vực này trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
TPO - Nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng nay khiến nhiều diện tích chè của người dân ở Hà Tĩnh cháy khô do thiếu nước tưới. Nhiều cây chè chết khô được người dân chất lại từng đống đem về làm củi.
TP - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích hoa màu chết khô, hồ nước trơ đáy, cây ăn quả nguy cơ thất thu cao, đặc biệt hàng ngàn hecta rừng ở Hà Tĩnh đứng trước báo động đỏ về cháy rừng.