Thiết thực các mô hình học tập và làm theo lời Bác

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều mô hình thiết thực được các cấp Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai để hiện thực hóa Chỉ thị 05 trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Ảnh: G.T
Nhiều mô hình thiết thực được các cấp Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai để hiện thực hóa Chỉ thị 05 trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Ảnh: G.T
TPO - Chiều 9/4, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

Trong 5 năm qua, Thành Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đợt hoạt động chính trị, tập huấn, học tập chuyên đề… thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên.

Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Đà Nẵng đã được cụ thể hóa thông qua các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Tình nguyện hè, “Tiếp sức mùa thi”, Tình nguyện mùa đông, “Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”...

Thành Đoàn Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện hướng về biển đảo Tổ quốc, miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Thiết thực các mô hình học tập và làm theo lời Bác ảnh 1

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng khen thưởng 20 tập thể trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Ảnh: G.T

Trong 5 năm qua, Thành Đoàn đã thực hiện nhiều công trình thanh niên, như: “85 tuyến đường văn minh đô thị”; xây dựng và sửa chữa 86 ngôi nhà trị giá 1,92 tỷ đồng; xây mới 06 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với tổng trị giá 495 triệu đồng; 5 công trình nước sạch cộng đồng trị giá 250 triệu đồng; trao 14 điểm vui chơi sinh hoạt với tổng trị giá hơn 540 triệu đồng…

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai 39 công trình thanh niên cấp huyện với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng; 800 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng thi đua chào mừng Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện công tác “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện”, Thành Đoàn đã chỉ đạo, phối hợp, vận động tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Trong hoạt động tình nguyện Quốc tế tại các tỉnh Saravane, Champasak, Attapeu (Nước cộng hòa DCND Lào), trong 5 năm qua, Đoàn tình nguyện của Thành Đoàn đã khám và phát thuốc miễn phí người dân; tặng dụng cụ học tập cho học sinh và dụng cụ thể thao, tặng quà cho học sinh và thiếu nhi... với tổng kinh phí là 1,953 tỷ đồng.

Thành Đoàn cũng tổ chức được 50 buổi tư vấn hướng nghiệp việc làm cho 12,8 nghìn đoàn viên, thanh niên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho gần 10 nghìn thanh niên với gần 2800 trường hợp được giải quyết việc làm; hỗ trợ 5,62 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thiết thực các mô hình học tập và làm theo lời Bác ảnh 2

Tuyên dương 18 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021. Ảnh: G.T

Nhiều mô hình thanh niên được triển khai sâu rộng trong các cấp cơ sở Đoàn như mô hình Em nuôi của Đoàn; hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp; các CLB Khởi nghiệp; Nhật ký làm theo lời Bác; Hành trình làm theo lời Bác; Nghĩa tình biên giới hải đảo; Góp đá xây Trường Sa; Heo đất trở thành heo giống, Hũ gạo thanh niên...

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Chỉ thị 05 đã được Thành Đoàn và các đơn vị cơ sở hiện thực hóa thành nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh thiếu nhi phát triển toàn diện các kỹ năng.

MỚI - NÓNG