'Thiên thần' Kaka giã từ sân cỏ ở tuổi 35

Kaka giã từ sân cỏ ở tuổi 35.
Kaka giã từ sân cỏ ở tuổi 35.
TP - “Thiên thần” làng túc cầu thế giới, một trong những cầu thủ Brazil tài năng nhất trong lịch sử- Ricardo Kaka đã chính thức nói lời giã từ sân cỏ.

Thông tin trên được Kaka xác nhận trên trang Twitter cá nhân hôm qua: “Thưa Cha, những gì đã diễn ra vượt xa so với tưởng tượng của bản thân con. Cảm ơn Người! Con giờ đã sẵn sàng cho một hành trình mới”. Ngôi sao người Brazil là một người sùng đạo Thiên Chúa, đã đăng dòng trạng thái này kèm theo một bức ảnh trắng đen anh đang quỳ gối trong một sân vận động, dang hai tay lên trời, nhắm mắt và chiếc áo có dòng chữ: “Con thuộc về Chúa”.

Trả lời phỏng vấn Globo TV sau đó, siêu sao một thời của Brazil khẳng định: “Tôi đang rất tỉnh táo, tôi biết đã đến lúc nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ của mình”.

Kaka chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo CLB Orlando City gặp Colombus Crew thuộc giải MLS (Mỹ) hôm 16/10. Thời điểm đó, Kaka không kìm được nước mắt khi cho biết anh đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục thi đấu hay không. Sau 2 tháng đắn đo suy nghĩ, tiền vệ 35 tuổi đi đến quyết định chính thức giải nghệ, dù được CLB của Mỹ đề nghị gia hạn hợp đồng.

Quyết định chia tay sân cỏ của Kaka khiến người hâm mộ bóng đá thế giới tiếc nuối. Kaka được mệnh danh là “Thiên thần” trên sân cỏ bởi vẻ ngoài lãng tử và lối đá vừa đẹp mắt ngẫu hứng nhưng không kém phần hiệu quả. Cả sự nghiệp châu Âu của Kaka chỉ 1 lần bị thẻ đỏ (trong màu áo Real Madrid) và 1 thẻ đỏ ở châu Mỹ, nhưng khi xem lại băng ghi hình thì anh đều bị oan.

Năm 19 tuổi, Kaka bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo của đội 1 Sao Paolo. Ngay mùa đầu tiên, anh thi đấu nổi bật, ghi được 17 bàn, góp phần giúp Sao Paulo giành chức vô địch Torneio Rio-Sao Paulo đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Sau khi cùng tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, Kaka trải thời kỳ đỉnh cao trong màu áo Milan giai đoạn 2003-2009. Tiền vệ này là nhân tố chủ chốt giúp Milan giành Serie A năm 2004 và vô địch Champions League 2007. Anh cũng góp mặt trong đội hình tuyển Brazil vô địch Confederations Cup năm 2005 và 2009.

Khả năng cầm bóng cực tốt, đi bóng lắt léo, chuyền bóng thông minh và dứt điểm chính xác giúp Kaka trở thành ngôi sao sáng nhất của Milan thời điểm đó. Kaka là cầu thủ gần nhất giành Quả bóng vàng châu Âu năm 2007, trước khi Ronaldo và Messi thay nhau thống trị danh hiệu này 10 năm qua.

Chuyển đến Real Madrid vào năm 2009 với mức 65 triệu euro nhưng chấn thương liên miên khiến ngôi sao Brazil không thể tỏa sáng tại Bernabeu. Sau 4 năm gia nhập Real, Kaka chỉ ra sân vỏn vẹn 85 trận và ghi 23 bàn. Anh trở lại chơi cho Milan mùa giải 2013/2014, trước khi chuyển tới giải nhà nghề Mỹ khoác áo Orlando City. Trong cả sự nghiệp Kaka chơi 604 trận, ghi 208 bàn. Sau khi giải nghệ, có khả năng Kaka sẽ quay trở lại CLB cũ AC Milan làm việc trong vai trò Giám đốc.

MỚI - NÓNG