Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM

Hàng trái cây tấp nập từ sáng sớm, giá cả không tăng
Hàng trái cây tấp nập từ sáng sớm, giá cả không tăng
TPO - Ngày 24/8 (14/7 âm lịch), các chợ tại TPHCM đều nhộn nhịp từ sáng sớm. Trong đó, các mặt hàng đồ chay, hoa cúng tấp nập người bán mua, giá cả ổn định; riêng sản phẩm hàng mã năm nay lại lâm tình cảnh đìu hiu, chợ chiều.

Tại chợ Phú Lâm (Q.6), cả đoạn dài khu vực xung quanh đông nghẹt người đến chợ mua đồ cúng rằm. Các quầy hàng đều tranh thủ đưa hàng ra sát lề đường phục vụ khách mua. Lực lượng trật tự, dân phố cũng có mặt ở đây từ sớm để vận động tiểu thương không lấn đường, tránh tình trạng kẹt xe.

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 1 Ai cũng tranh thủ đi sớm để mua đồ cúng
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 2 Dừa cúng chỉ từ 5.000 đồng/trái

Là người thường xuyên ăn chay, chị Minh Thùy (ngụ đường Đặng Nguyên Cẩn, Q.6) cho hay, sợ kẹt xe nên sáng nay tranh thủ đưa con đi học sớm rồi tạt ra chợ mua thực phẩm, đồ cúng chuẩn bị cho ngày chay hôm nay (Rằm tháng 7).

Theo chị Thùy, mặt hàng đồ cúng chay năm nay khá đa dạng. Bên cạnh những mặt hàng đồ chay quen thuộc như nấm, đậu hũ..., chợ còn bày bán thêm nhiều thực phẩm chay làm sẵn như: chả giò chay, thịt gà chay, thịt bò chay, cá viên chay… giá cả tuy có nhích nhẹ 1.000-2.000 đồng nhưng vẫn chấp nhận được.

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 3 Đồ cúng combo, giá rất rẻ
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 4

Bưởi cúng được nhiều khách chọn mua

Ghi nhanh tại một số chợ truyền thống trên địa bàn quận 12, quận Gò Vấp, Q.10… mặt hàng đắt nhất là trái cây và hoa tươi. Cụ thể, lựu ruột đỏ có giá từ 60.000-65.000 đồng/kg, cam Nam Phi có giá từ 90.000-110.000 đồng/kg, cam sành giá từ 30.000-40.000 đồng/kg, chôm chôm 25.000 đồng/kg… Để linh động, thuận tiện cho kach1, nhiều tiểu thương còn làm sẵn combo các loại trái cây cúng như mía, bánh, đậu phụng… giá từ 30.000-50.000 đồng/bịch (tùy bịch lớn nhỏ).

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 5 Hoa tươi tiếp thị tận nơi
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 6

Tuy giá hoa hôm nay có nhích nhẹ...

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 7

.. nhưng vẫn cực kỳ đắt hàng

Các loại hoa cúng giá tăng nhẹ, tiêu thụ nhiều nhất là cúc kim cương từ 35.000-50.000 đồng/bó, hoa cát tường từ 40.000-45.000 đồng/bó, huệ, lay ơn 30.000 đồng/bó… Theo một số tiểu thương chuyên doanh hoa tươi cho biết, phần lớn hoa cắt cành được vận chuyển từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thế nhưng, sản lượng hoa tươi, nhất là hoa cúc, mùa này sụt giảm do thời tiết bất lợi trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên giá bán tăng nhẹ. Giá cúc kim cương cắt cành bán trực tiếp tại vườn khoảng 3.500-4.500 đồng/cành, cao gấp 1,5 lần so với giá ngày thường. Thêm nữa, thông tin từ một số chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM, vài ngày nay giá các mặt hàng rau xanh (bó xôi, xà lách gai, xà lách búp) Lâm Đồng nhập chợ tăng nhẹ do mưa nhiều.

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 8 Đậu hũ không kịp bán
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 9 Chợ nào ở Sài Gòn cũng tấp nập từ sáng sớm
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 10

Khách tấp nập mua hàng

Các mặt hàng đồ chay chế biến sẵn cũng nườm nượp người mua. Lò đậu hũ nóng trên đường An Dương Vương (Q.Bình Tân), khách xếp hàng dài chờ mua. Anh Trần Đức Huân (ngụ chung cư Lê Thành, Q.Bình Tân) nói, từ hôm qua anh đã mua gần chục miếng (3.000 đồng/miếng) để chế biến thức ăn. Theo anh, đúng ngày 14-15 rằm giá đậu hũ có thể tăng giá vì nhiều người mua. Nhất là những lò đậu ngon, chế biến tại chỗ có khi cháy hàng.

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 11 Ở chiều ngược lại, hàng mã cũng đầy chợ...
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 12 ...nhưng lại ế ẩm.
Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 13

Nhiều tiểu thương phải bán kèm thêm bánh trái, chứ không độc món hàng mã như trước.

Thị trường rằm tháng 7: Đắt đồ chay, đìu hiu đồ mã ở TPHCM ảnh 14

Cá phóng sinh được bày bán ở chợ

Trái ngược với tình trạng xôm tụ của chợ, tiểu thương kinh doanh đồ mã lại khá trầm lắng vì rất ít người mua, nếu có thì cũng chỉ mua tượng trưng. Bà Võ Thị Bé (tiểu thương kinh doanh đồ cúng chợ An Đông, Q.5) thở dài: “Tui kinh doanh nghề này đã gần 20 năm, nhưng chưa năm nào ế như năm nay. Mình cũng dự đoán tình hình sẽ không đắt như mọi năm nên đã hạn chế lấy rất ít. Từ sáng đến giờ chỉ mới có 5 khách đến mua, mà cũng chỉ mua vài lá vàng, ít trầu câu cúng ông bà thôi. Hôm nay với mai nếu vẫn tình trạng này thì chắc ôm lỗ”.

Ngày 24/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho hay, đơn vị vừa tạm giữ 400 bịch sườn non chay không ghi đủ nội dung bắt buộc theo quy định; đồng thời phát hiện hơn 20 kg chuối cô đơn, khổ qua, 33 đơn vị kẹo hồng sâm trôi nổi, không rõ xuất xứ. Trước đó, lực lượng QLTT TP đã phối hợp với các cơ quan chuyên trách rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh những mặt hàng thực phẩm trọng điểm, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt trong mùa cao điểm rằm tháng 7, Tết Trung thu…

MỚI - NÓNG