TPO - Từ cuối năm 2022, Novaland đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện, thay đổi mô hình hoạt động và cơ cấu lại tổ chức để phù hợp và thích nghi với sự thay đổi của thị trường bất động sản.
TP - Tổng cục Thống kê mới đây đã chỉ ra, giá cả hàng hoá, dịch vụ sinh hoạt ở thành phố Hà Nội trở nên đắt đỏ nhất cả nước. Thậm chí liên tục nhiều năm liền, Hà Nội đã giữ vị trí “quán quân” này.
TPO - Bất động sản khu vực phía Nam đang có dấu hiệu phục hồi trở lại khi một số chủ đầu tư tung ra các căn hộ vừa túi tiền để dẫn dắt thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
TP - Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội bỗng sôi động trở lại khi giá rao bán tăng mạnh, đặc biệt phân khúc chung cư. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như đất thổ cư, liền kề, biệt thự cũng “nóng” theo. Tuy nhiên, giao dịch thành công không nhiều.
TPO - Việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 và các luật có liên quan sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong thực tiễn để đất đai trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong tháng 3 các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư là các quận huyện phải chỉ ra được các nhà thầu nào chây ì, yếu kém, không nghiêm túc và phải xử lý ngay. “Nếu như các đồng chí không xử lý, thành phố sẽ xử lý các đồng chí” - ông Mãi cho hay.
TP - Thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây khi số lượng giao dịch ảm đạm chưa từng có. Theo doanh nhân Hoàng Mai Chung, khác với những giai đoạn trước, hiện nay chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, là xu hướng tất yếu, có thể xem là “phương thuốc” giúp doanh nghiệp (DN) bất động sản tái cấu trúc, chuẩn bị hành trang mới để bước vào giai đoạn phục hồi sắp tới.
TP - Liên quan đến Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang khiến dư luận xôn xao bởi được cho rằng, đang “trói” người mua nhà khi không cho phép vay mua nhà hình thành trong tương lai, đại diện NHNN khẳng định, thông tư này không cản trở sự phát triển thị trường bất động sản; các ngân hàng vẫn cho vay mua nhà hình thành trong tương lai.
TP - Trong vài năm trở lại đây, nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội được giới thiệu rầm rộ. Chỉ tiếc là, cho đến nay số lượng dự án triển khai được chỉ èo uột, hiếm hoi. Trong bối cảnh giá căn hộ chung cư thương mại liên tục tăng giá, hàng ngàn gia đình, hàng triệu người thu nhập thấp chỉ còn cách “thấp thỏm” ngồi chờ NƠXH.
TP - Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đã trải qua thời gian khó khăn nhất. Tuy nhiên, khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản bắt đầu có hiệu lực từ năm 2025, sẽ cần thời gian để ngấm chính sách và phải đến năm 2026 thị trường mới có khả năng phục hồi.
TPO - Năm 2024, thị trường bất động sản đối mặt với nhiều thách thức khi nguồn cung chưa được khơi thông, sức cầu hồi phục chậm, doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn trái phiếu lớn... Tuy nhiên, bất động sản 2024 sẽ đón những chuyển biến khởi sắc từ nền tảng tích lũy từ 2023.
TP - Chỉ cách đây vài tháng, nhiều chủ đầu tư còn tung ra chính sách giảm giá, ưu đãi mua nhà khi thị trường gặp khó về thanh khoản. Thế nhưng, thời điểm này khi thị trường khan hiếm nguồn cung, các chủ đầu tư “quay xe” bỏ chính sách này, tăng giá nhà khiến nhiều người hết cơ hội mua nhà giá rẻ.
TPO - Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao; nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
TP - Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Các dự án vẫn nằm đợi “cơ chế” do Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được thông qua nhưng đến năm 2025 mới có hiệu lực.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, xử lý lòng vòng gây chậm trễ.
TPO - Sáng 14/12, kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc tại hội trường với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Vấn đề ký gửi, ký chờ tại các văn phòng công chứng thu hút ý kiến của các đại biểu.
TPO - Theo ông Phạm Đức Toản - Tổng giám đốc EZ Property, lối ra của thị trường bất động sản trước tiên là pháp lý. Giải pháp "nóng" là cần phải giảm giá nhà.
TPO - Thủ tướng yêu cầu tranh thủ cơ hội để thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới hydrogen. Cùng với đó, xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.
TPO - Dù thị trường bất động sản vẫn còn rất khó khăn nhưng hoàn toàn có căn cứ để khẳng định chắc chắn về triển vọng phục hồi trở lại từ nửa cuối năm 2024 trở đi và tiếp tục tăng trưởng theo định hướng phát triển an toàn, bền vững.
Với những căn hộ bình dân có giá 2-3 tỷ đồng tại TP.HCM thì người có thu nhập trung bình thấp, nếu để dành được 100 triệu đồng/năm cũng phải mất khoảng 25 năm mới có thể mua được nhà.
TPO - Với mức đầu tư lên tới hơn 800 tỷ đồng cũng như tọa lạc tại vị trí “vàng” của 3 mặt đường, nhưng dự án Trung tâm thương mại Hong Kong - Hanaka tại TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) "đắp chiếu" sau nhiều năm xây dựng.
TPO - Trong tình hình thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, rất cần thiết phải đổi mới cách hiểu và vận dụng thực hiện của các ngân hàng theo hướng không hạ chuẩn nhưng “nới một chút” các điều kiện vay vốn để hỗ trợ chủ đầu tư dự án bất động sản được tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng bất động sản âm hơn 8% so với đầu năm. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua và đang trên đà hồi phục.
TPO - Hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam đa dạng phân khúc khởi động chiến dịch bán hàng; lãi suất vay mua nhà giảm, người dân rục rịch xuống tiền, chấp nhận mức giá “cắt lỗ”... là những tín hiệu tích cực thúc đẩy tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản.
TPO - Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thanh khoản thấp khiến tiền mặt của nhiều doanh nghiệp giảm mạnh. Thay vì đưa vào kinh doanh, phần lớn lượng tiền mặt được các doanh nghiệp đem đi gửi ngân hàng để hưởng lãi suất từ 2,5 - 6,2%/năm.
TP - Hơn một ngày sau công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp “giải cứu” thị trường bất động sản, giới doanh nghiệp, chuyên gia đang phấn chấn đánh giá về tác dụng của “liều thuốc” này. Tuy nhiên, thực tế sẽ có rất nhiều biến số cần mổ xẻ. Để thị trường ấm lên, rất cần hành động quyết liệt từ các ngân hàng và giải pháp tháo gỡ cho dự án từ cơ quan chức năng.
TPO - Từ sân bay quốc tế Long Thành đến đường Vành đai 3, các đường cao tốc miền Đông và còn nhiều dự án cao tốc nữa ở khu vực miền Tây… là điều kiện rất thuận lợi để hâm nóng và phát triển thị trường bất động sản vùng ven TPHCM.
TPO - Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, các khó khăn của thị trường bất động sản (BĐS) dự kiến kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm 2024 và các giao dịch sẽ hồi phục trở lại khi các yếu tố về kinh tế vĩ mô, pháp lý và niềm tin của người mua nhà cùng được cải thiện.
TP - Mặc dù thị trường bất động sản (BĐS) le lói tín hiệu phục hồi nhưng nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn trong cảnh thiếu vốn. Trước áp lực trả nợ ngân hàng, đáo hạn trái phiếu, nhiều doanh nghiệp đã phải xoay xở đủ cách…để tồn tại, trả nợ.
TPO - Thị trường bất động sản đã đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái, và hiện nay gần như đã chạm đáy nhưng sẽ không đi theo biểu đồ hình chữ V mà sẽ là hồi phục và tăng trưởng theo biểu đồ hình chữ U. Dự báo thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên từ cuối quý IV/2023, đồng thời dần phục hồi rõ nét hơn từ sau quý II/2024.