Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập

Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập
TPO – Cuốn hút với sắc đỏ của trang phục vũ công bellydance, thí sinh Facelook 2012 Vũ Thu Hà (ĐH Lao động và Xã hội) đã mang đến thế giới của vũ điệu và âm nhạc huyền diệu của xứ sở Ả rập.

>Nhảy chacha, trượt patin ứng thí tài sắc
>Facelook 2012 'lả lướt' tài sắc đào nương

ũ Thu Hà mang đến tiết mục belly dance
ũ Thu Hà mang đến tiết mục belly dance. Ảnh: X.T

Tiết mục của Thu Hà là một trong số nhiều phần dự thi ấn tượng của vòng thi tài năng khu vực phía Bắc lần thứ hai của Gương mặt sinh viên – Facelook, diễn ra tại trường ĐH FPT (Hà Nội), ngày 2-8.

Cùng với Thu Hà, nhiều thí sinh khác cũng dự thi tài năng là múa. Mỗi thí sinh đã lựa chọn cho mình những điệu múa khác nhau đem tới sự mới mẻ, đa dạng của chương trình. Đáng kể có múa sen của Lưu Khánh Ngọc (ĐH Hòa Bình), “Vũ khúc ánh trăng” của Đào Thị Thúy Nga (ĐH Sư phạm Hà Nội)…

Những thí sinh có màn thể hiện tài năng xuất sắc nhất sẽ được mời tham gia vòng thi chụp ảnh ngoại cảnh. Sau vòng thi chụp ảnh là vòng thi ứng xử và kiến thức xã hội. 16 thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc sẽ được mời tham gia đêm Gala chung kết năm được tổ chức vào cuối tháng 9-12 tại Hà Nội.

Thu Hà cuốn hút trên sân khấu với trang phục của vũ công
Thu Hà cuốn hút trên sân khấu với trang phục của vũ công.
Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập ảnh 3
Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập ảnh 4
Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập ảnh 5
Rạng rỡ và uyển chuyển trong từ động tác múa
Rạng rỡ và uyển chuyển trong từ động tác múa .
Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập ảnh 7
Thúy Nga (ĐH Sư phạm) với điệu múa
Thúy Nga (ĐH Sư phạm) với điệu múa "Vũ khúc đêm trăng" lại gợi tới thế giới vũ điệu Chăm-pa.
Thí sinh Facelook gợi cảm với vũ điệu xứ Ả rập ảnh 9
Khánh Ngọc (ĐH Hòa Bình) với múa sen
Khánh Ngọc (ĐH Hòa Bình) với múa sen.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.