Thi nhan sắc chui: Càng phạt, càng nổi tiếng

Cao Thùy Linh ngoài thi hoa hậu chui còn bị “ném đá” vì chụp hình nude bên ngựa.
Cao Thùy Linh ngoài thi hoa hậu chui còn bị “ném đá” vì chụp hình nude bên ngựa.
TP - Chàng võ sĩ taekwondo - Nguyễn Văn Sơn qua Thái Lan thi Mister Global 2015 không xin phép rồi đoạt giải tại cuộc thi này đã làm cộng đồng dậy sóng những ngày vừa qua. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mấy năm nay, người đẹp thi chui ở nước ngoài không xin phép, không đại diện cho Việt Nam diễn ra nhan nhản. Nhiều người đẹp biết sẽ bị phạt, bị cấm diễn nhưng vẫn cứ đi thi.

Tràn lan người đẹp thi lậu

Sơn chỉ là một trong số hàng trăm người đẹp Việt sang nước ngoài thi nhan sắc chui. Vậy nhưng khi trả lời về việc thi không phép ở Thái Lan, Nguyễn Văn Sơn nói vì... nhận được giấy mời tham dự khá muộn. “Khi sắp xếp lại công việc và quyết định đi thì Cục Nghệ thuật biểu diễn lại đang nghỉ Tết nên những thủ tục hành chính đã không được thông qua”- Sơn cho biết và khẳng định, sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà Cục này đưa ra. Đây cũng là câu trả lời mà hầu như 99% các người đẹp đã từng thi trước đó đưa ra.

“Hoa hậu Cao ngựa” - dân mạng gọi Cao Thùy Linh khi cô tung bộ hình nude khoe thân bên ngựa. Cô từng tham gia dự thi và đoạt giải Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất ở cuộc thi Miss Grand International tổ chức tại Thái Lan cuối năm ngoái. Từng đi thi “chui”, cô cũng nêu lý do “Cuộc thi sát giờ quá nên không kịp xin phép”. Từ một người không được công chúng biết tới, sau “cuộc thi chui”, Linh liên tục được mời sự kiện, trình diễn thời trang và cả tham gia đóng kịch. Bị phạt 30 triệu đồng, không được luật pháp công nhận danh hiệu nhưng Cao Thùy Linh vẫn được xướng tên “Hoa hậu” trong các sự kiện mà cô góp mặt.

Thi nhan sắc chui: Càng phạt, càng nổi tiếng ảnh 1

Huỳnh Thúy Anh (bên trái) “nổi tiếng” bằng 2 lần đi thi chui.

Còn Huỳnh Thúy Anh, một cái tên lạ lẫm, nhan sắc “thường thường bậc trung” cũng làm mọi người “té ngửa” khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng người Việt ở Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái. Thi chui, Anh bị phạt 22,5 triệu đồng. Nhưng sau đó, Huỳnh Thúy Anh vẫn tiếp tục tái phạm khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tổ chức tại Đức vào tháng 11/2014 dù chưa được sự đồng ý của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tường Vi, “gà cưng” của bầu Khắc Tiệp được giải Hoa hậu người Việt Thế giới tổ chức tại Mỹ cũng... thi chui. “Thú thực, khi đi thi hoa hậu ở Mỹ, thời gian chuẩn bị quá sát ngày, cộng thêm không rành thủ tục hành chính nên tôi nghĩ ban tổ chức cuộc thi mời thì mình cứ dự thi thôi” - cô nói. Theo Vi, cô đã đóng phạt khi Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM yêu cầu.

Phạt: không sợ!

“Mức phạt từ 15 đến 30 triệu dường như chẳng thấm vào đâu, bởi chỉ cần nhịn mua 1 cái túi LV bình thường họ đã đủ tiền đóng phạt”- Long Thanh, ông bầu của một công ty người mẫu ở TPHCM, tiết lộ. Theo ông, có khi càng bị phạt, báo chí đưa tin càng nhiều lại càng được “PR miễn phí”. “Đó cũng là cách để công chúng biết mặt nhanh chóng hơn”. Theo Long Thanh, có những nhân vật khi tham gia một cuộc thi “chui” ở nước ngoài sẵn sàng bỏ cả tỷ đồng để mua giải nên số tiền phạt bấy nhiêu thấm thía vào đâu.

Thi nhan sắc chui: Càng phạt, càng nổi tiếng ảnh 2

Nguyễn Văn Sơn đi thi chui và đoạt giải.

Còn lý giải về cơn sốt người đẹp thi chui ở các cuộc thi nhan sắc ao làng nước ngoài, anh Khanh Nguyễn, một bầu show nổi tiếng trong giới cho hay: “Những nhân vật thi chui thường là không đủ tiêu chuẩn để dự thi trong nước. Có người vì học vấn thấp, vì nhân thân, vì nhan sắc kém và có thể đã từng dính “phốt” tại Việt Nam...”. “Càng bị ném đá thì càng đắt show và nổi tiếng” - Khanh Nguyễn nói. Anh này còn dẫn chứng: Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam Quốc tế, Quế Vân - người đẹp thị phi với nhiều thông tin rằng cô đã lấy chồng, sinh con nhưng vẫn đoạt danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu... về nước lại đắt show hơn.

Dù bị phạt tiền vì thi chui, bị scandal nhưng những người đẹp “ao làng” này vẫn tổ chức liên hoan đình đám, xuất hiện rình rang trên báo chí nhiều show hơn... càng khiến cánh đàn em háo hức và quyết tâm đi theo con đường mua danh. Theo Khanh Nguyễn, nhiều người đã nhờn luật, không cần xin phép, không phải đại diện cho Việt Nam vẫn bất chấp tìm cách đi thi cho dù đây chỉ là cuộc thi được đánh giá chỉ mang lại danh hiệu “ao làng” hay “ao xã”.

Theo anh Khanh Nguyễn, dù thi ở nước ngoài, các giải thi được gọi là “ao làng” vớ vẩn nhưng hễ cứ gắn mác Mỹ, gắn mác quốc tế... khi trở về kiểu gì cát-sê cũng tăng giá.

MỚI - NÓNG