TPO - Sau 2 ngày xét xử, ngày 28/9 TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên bản án xét xử sơ thẩm đối với 20 bị cáo về tội “Mua bán tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Khi đang là công chức kế toán của xã, ông Dũng âm thầm dự thi và trúng tuyển ngạch công chức Cục Quản lý thị trường Quảng Trị nhưng lãnh đạo địa phương không hay biết.
Từ ngày 8-12/6/2020, Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức đối với 5 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh.
TP - Sau khi Tiền Phong và một số cơ quan báo chí phản ánh kết quả chấm phúc khảo tại kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Lâm Ðồng tăng bất thường, một Ban giám khảo độc lập đã được chỉ định để chấm thẩm định. Kết quả có tới 7 trong số 17 người từ đậu thành rớt.
TPO - 256 giáo viên ở huyện Sóc sơn, Hà Nội có nguy cơ mất việc trong đợt thi công chức, viên chức sắp tới, không phải vì không đủ năng lực mà điều họ lo nhất chính là họ đã từng thi trượt mà không hiểu vì sao.
TPO - Người đăng ký dự thi viên chức, công chức được chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung để tham gia thi phần ngoại ngữ vòng một theo quy định.
TPO - Ông Trần Minh Điệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện miền núi Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác ông là có ý hãm hại.
TPO - Sau khi báo chí phản ánh tình trạng điểm phúc khảo của nhiều thí sinh (TS) cao chót vót, hơn 40% TS phúc khảo từ trượt thành đậu tại kỳ thi tuyển công chức của tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nội vụ phải báo cáo, giải trình.
TP - Ngày 6/1, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố kết quả chấm lại bài thi tại kỳ thi công chức thành phố năm 2018. Theo đó đã có 75 người trúng tuyển kỳ thi công chức so với nhu cầu tuyển dụng 114 người. Ngoài ra, các thí sinh không thấy hài lòng với kết quả chấm lại lần này cũng có thể gửi đơn phúc khảo bắt đầu từ ngày 6/1 đến hết ngày 20/1.
TPO - Ngày 6/1, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã công bố kết quả chấm lại bài thi tại kỳ thi công chức thành phố Đà Nẵng năm 2018, trên cổng thông tin của sở này.
Nhiều người dân An Giang bất ngờ khi hay tin Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP Long Xuyên (An Giang) Vương Mai Trinh (SN 1987) tham gia thi công chức hồi tháng 12 vừa qua. Được biết, bà Vương Mai Trinh là con gái của ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
TPO - Ngày 19/12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, kết quả kỳ thi tuyển công chức thành phố vừa qua có vấn đề, có dấu hiệu bất thường nên đã đề nghị Công an vào cuộc. Đồng thời đã tổ chức chấm lại, kết quả chấm lại các bài thi sẽ sớm được công bố.
TP - Lý do Đà Nẵng chấm lại hơn 700 bài thi công chức vì có thông tin phản ánh về công tác tổ chức kỳ thi dù công tác chấm thi đã hoàn thành ngày 22/10.
TPO - Ngày 5/12, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết đã mời trường Chính trị thành phố chấm lại các bài thi viết của kỳ thi tuyển công chức vừa qua theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Kết quả chấm lại sẽ được công bố trong tuần tới.
TP - Sau khi chấm phúc khảo, nhiều thí sinh tham gia kỳ thi công chức tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai bỗng nhiên từ “đậu thành rớt”, từ “rớt thành đậu”. Những thí sinh từ “rớt thành đậu” đa số là con cháu lcán bộ đương chức hoặc đã nghỉ hưu ở hai tỉnh này.
TP - Ngày 29/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc nhiều thí sinh thi công chức từ đậu thành rớt sau phúc khảo, mà báo Tiền Phong cùng nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh trong thời gian gần đây. Đặc biệt, thông cáo xác nhận có 8 thí sinh “sau khi có kết quả chấm phúc khảo đã thay đổi xếp hạng lên vị trí đứng đầu” .
TP - Sau khi đọc thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiều thí sinh từ “đậu thành rớt” cho biết họ không đồng tình với nhiều nội dung trong thông cáo này. Họ cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên Bộ Nội vụ sau khi nhận được kết quả giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Đắk Lắk.
TP - Sau cuộc đối thoại với đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk, cả 8 thí sinh sau phúc khảo từ “đậu thành rớt” không đồng tình với cách giải quyết của lãnh đạo tỉnh này và muốn có cơ quan độc lập xác minh vụ việc.
TPO - Sau khi tỉnh Đắk Lắk chấm phúc khảo thi công chức năm 2017, nhiều người có điểm số tăng vọt lên hàng chục điểm và từ rớt thành đậu. Trong khi đó, cũng có người từ đậu bỗng nhiên thành trượt công chức.
TP - Ngày 3/12, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông báo hình thức kỷ luật đối với 8 người có liên quan vụ lộ nguồn câu hỏi đề thi công chức chuyên ngành nghiệp vụ thanh tra.
“Thi công chức mà không chọn được người tài, người có năng lực thực sự thì nhất định sẽ rớt vào 3 trường hợp: Thứ nhất là con ông cháu cha, thứ hai là nhóm lợi ích, thứ ba là tiêu cực” - Luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định.
TP - Ngày 15/4, chủ trì cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục cắt giảm các giấy tờ liên quan đến thi tuyển công chức, thí sinh trúng tuyển mới hậu kiểm hồ sơ.
TPO - Ngày 22/8, Bộ Công thương có thông báo khẳng định Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức Kỳ thi tuyển công chức năm 2013 đúng theo các quy định hiện hành, bảo đảm tính công bằng, công khai và minh bạch.
TP - Kỳ thi tuyển công chức tại Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Do bị lộ đề nên người trúng tuyển đa số là con em trong ngành, thậm chí có cả người nhà của một Phó cục trưởng.
TP - Các kỳ thi tuyển công chức năm nay, Hà Nội tổ chức chấm thi chung tại một điểm, bốc thăm chọn giám khảo, chấm xong mới khớp phách…, để giảm thiểu tình trạng nhờ vả, đánh dấu bài, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ông Trần Huy Sáng, cho biết.