Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 10% thai phụ mắc COVID-19 diễn tiến nặng rơi vào nguy kịch, tiêm phòng là nhu cầu bức thiết đặt ra để bảo vệ sinh mạng của cả mẹ và bé. Sau khi Bộ Y tế cho phép, những phụ nữ đầu tiên đang mang thai tại TPHCM đã được tổ chức tiêm ở Bệnh viện Hùng Vương.

Sáng 12/8, lần đầu tiên tại TPHCM, Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức tiêm cho nhóm phụ nữ đang mang thai. Đây là hoạt động diễn ra khẩn cấp ngay sau khi Bộ Y tế cho phép thực hiện chích ngừa cho nhóm có nguy cơ rất cao vốn bị trì hoãn trước đó.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 1

Phụ nữ mang thai là nhóm có nguy cơ lây nhiễm và diễn tiến nặng rất cao nếu mắc COVID-19.

Thai phụ P.T.N.N (29 tuổi, mang thai tuần thứ 24, ngụ tại huyện Hóc Môn) là người đầu tiên tại TPHCM được tiêm vắc tiêm phòng COVID-19. Chị N. cho biết, bản thân mang thai trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tâm lý luôn lo lắng, căng thẳng vì sợ nhiễm bệnh sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Thời gian qua chị đã cập nhật liên tục thông tin về vắc xin COVID-19 và luôn hồi hộp chờ đợi với hy vọng sớm được tiêm.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 2

Những thai phụ đầu tiên được khám sàng lọc và chuẩn bị tiêm tại Bệnh viện Hùng Vương.

Ngay sau khi nhận được thông tin Bộ Y tế cho phép tiêm phòng COVID-19 trên thai phụ, chị đã đăng ký và may mắn trở thành người tiêm đầu tiên. “Đây là điều tôi mong đợi, xin cảm ơn Bộ Y tế, cảm ơn các y bác sĩ đã mang đến cho mẹ con tôi cơ hội được bảo vệ an toàn. Tôi đã tìm hiểu kỹ các thông tin nên rất an tâm, không lo lắng gì về việc tiêm phòng lúc này” – chị N.N. chia sẻ.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 3

Được tiêm vắc xin COVID-19 là cơ hội tốt để bảo vệ sức khỏe của thai phụ và thai nhi.

Một trường hợp khác là chị N.T.L. (30 tuổi, ngụ tại Quận 8, đang mang thai 26 tuần tuổi) vừa được tiêm cho hay, chị quyết định tiêm vắc xin bởi nhận thức mối nguy hại nếu mình bị nhiễm. Chị nói: “Sau khi được các bác sĩ khám thai, tôi hoàn toàn yên tâm để tiêm. Giờ đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tôi càng yên tâm hơn bởi suốt mấy tháng nay tôi rất lo lắng mình sẽ bị nhiễm bệnh bất kỳ lúc nào”.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 4

Quy trình khám sàng lọc hướng dẫn các bước theo dõi sau tiêm được thực hiện nghiêm ngặt.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: “Khoảng 2 tháng trước, số thai phụ mắc COVID-19 chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng gần đây, thai phụ nhập viện vì mắc COVID-19 rất nhiều. Có thời điểm tại bệnh viện tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho hơn 200 bệnh nhân là thai phụ mắc COVID-19, trong đó khoảng 10% bệnh nhân có diễn biến trở nặng hoặc rơi vào nguy kịch đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé”.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 5

Vắc xin Moderna được sử dụng để chích cho những thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương.

Thời gian qua, khi triển khai tiêm vắc xin toàn dân thì nhóm phụ nữ mang thai và cho con bú nằm trong nhóm trì hoãn. Đây là thực tế phù hợp bởi giai đoạn đầu khi vắc xin mới đưa vào sử dụng chưa có nghiên cứu, đánh giá cụ thể về những tác dụng không mong muốn trên nhóm phụ nữ mang thai hoặc vắc xin có tác dụng lâu dài trên thai nhi hay không.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 6

Những mũi tiêm đầu tiên mang đến cơ hội được bảo vệ an toàn trong dịch bệnh cho nhóm phụ nữ mang thai.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các hiệp hội sản phụ khoa lớn trên thế giới và cả Tổ chức Y tế Thế giới đều khuyến cáo nên tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Trước tình trên các chuyên gia y tế đã góp ý và đề xuất Bộ Y tế xem xét tiêm phòng COVID-19 cho thai phụ. Phương án đã được Bộ Y tế chấp thuận và có văn bản hướng dẫn cụ thể vào ngày 10/8.

Theo chân những thai phụ đầu tiên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 7

Chị N.N. ngụ tại Hóc Môn đang mang thai 29 tuần là người đăng ký sớm và trở thành thai phụ đầu tiên được tiêm phòng COVID-19 ở TPHCM.

Cùng với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong cộng đồng trên toàn địa bàn thành phố để sớm đạt độ bao phủ vắc xin, nhóm phụ nữ đang mang thai sẽ được tổ chức tiêm phòng tại Bệnh viện Hùng Vương. Đây là giải pháp nhằm bảo vệ thai phụ và thai nhi trước nguy cơ tấn công của dịch COVID-19 đồng thời ngăn chặn rủi ro bệnh có thể diễn tiến nặng trong trường hợp không may bị mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.