Thêm một cán bộ xã bị bắt vì trục lợi tiền hỗ trợ bão lũ của dân nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân phát hiện có nhiều khuất tất trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại mưa lũ cho người dân trên địa bàn, nên đã phản ánh tới cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 4 cán bộ xã liên quan.

Tối 19/10, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Duyên (công chức tài chính-kế toán xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) liên quan đến vụ sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại mưa lũ cho người dân trên địa bàn xã này.

Trước đó, ngày 18/10, Công an huyện Anh Sơn cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan Thị Hoài (công chức địa chính - nông nghiệp xã Khai Sơn) và Nguyễn Thị Kim Liên (trú xã Khai Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thêm một cán bộ xã bị bắt vì trục lợi tiền hỗ trợ bão lũ của dân nghèo ảnh 1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi lụt bão dẫn đến việc nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Ngày 30/11/2020, UBND xã Khai Sơn có tờ trình gửi UBND huyện Anh Sơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt gây ra.

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 993.078.415 đồng và được UBND huyện Anh Sơn đồng ý giải quyết kinh phí.

Tuy nhiên, quá trình chi trả xuất hiện nhiều vấn đề bất thường. Người dân phát hiện số thực nhận ít hơn số tiền thực tế được duyệt theo danh sách nên đã phản ánh lên UBND huyện Anh Sơn.

Huyện Anh Sơn đã thành lập Đoàn thanh tra để xác minh thông tin. Khi đến 10 hộ dân ở thôn 7 (xã Khai Sơn) được nhận tiền hỗ trợ khắc phục bão lũ năm 2020, Đoàn thanh tra huyện Anh Sơn xác định một số hộ gia đình chưa được nhận hết số tiền theo danh sách được UBND xã Khai Sơn lập.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.