Có 285 kết quả :

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đạt danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng mới tốt nhất Châu Á”

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đạt danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng mới tốt nhất Châu Á”

Ngày 4/6 vừa qua, tại Lễ trao giải World Travel Awards™ Asia & Australasia lần thứ 24, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – Khu nghỉ dưỡng 5 sao +++ đầu tiên tại phía Nam đảo Ngọc Phú Quốc do Kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley thiết kế và Tập đoàn Sun Group đầu tư, Tập đoàn Marriott International quản lý đã xuất sắc giành danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng mới tốt nhất Châu Á”.
30.000 hiện vật quý hiếm về Tây Nguyên của vị Thượng tá Công an

30.000 hiện vật quý hiếm về Tây Nguyên của vị Thượng tá Công an

Hàng chục năm qua, Thượng tá Đặng Minh Tâm, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, đã băng rừng, lội suối, lặng lẽ tìm tới khắp các buôn gần, bản xa để sưu tầm các hiện vật gắn liền với phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng…để lưu giữ lại “linh hồn Tây Nguyên” trước cơn bão hội nhập và “chảy máu cổ vật”.
Quốc mẫu Âu Cơ đằng vân

Quốc mẫu Âu Cơ đằng vân

TPO - Mỗi lần đến ngày giỗ tổ Hùng Vương “Dù ai đi ngược về xuôi /Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba”, tôi lại nhớ đến những chuyến đi tìm truyền thuyết về cội nguồn của dân tộc Việt, trong đó có truyền thuyết về quốc mẫu Âu Cơ.
Festival Đờn ca tài tử Bình Dương và hành trình “lưu giữ báu vật văn hóa đất phương Nam”

Festival Đờn ca tài tử Bình Dương và hành trình “lưu giữ báu vật văn hóa đất phương Nam”

TPO - Năm nay, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp nối hành trình “lưu giữ báu vật đất Phương Nam” với Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II được đầu tư và tổ chức hoành tráng, quy mô. Cùng với sự phát triển kinh tế thì Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương luôn có những chiến lược nâng tầm đời sống văn hóa của người dân, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc sâu rộng hơn nữa.
Lễ hội Đền Cờn được Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Khai mạc lễ hội ở ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ

TPO - Tối ngày 16/2, Lễ hội đền Cờn (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) khai mạc thu hút hàng vạn du khách và người dân địa phương đến tham dự. Năm 2017, Lễ hội Đền Cờn vinh dự được Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Một góc bộ sưu tập ché của anh Tâm.

Bảo tàng độc nhất vô nhị của vị thượng tá

TP - Những năm tháng gắn mình trong các buôn làng để đánh Fulro, anh Đặng Minh Tâm ngỡ ngàng trước minh triết “coi tinh thần cao hơn vật chất” của người Tây Nguyên. Chính sự khai sáng đó, anh đã bền bỉ, kỳ công sưu tầm hơn 3.000 hiện vật để góp phần gìn giữ tinh hoa văn hóa ở miền đất kỳ bí này. Trước khối di sản lớn đó, có người trả giá hàng tỷ đồng nhưng anh… lắc đầu.