Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên

Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên
TPO - Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19; liên minh Mỹ - Hàn tập trận cùng thời điểm diễn ra triển lãm quốc phòng; Tây Ban Nha rối ren vì Catalonia; Philippines tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân thân IS... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 1 Sáng 18/10, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19 (Đại hội 19). Tại lễ khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Tập Cận có bài diễn văn dài 3 giờ 23 phút, ca ngợi bình minh của một “kỷ nguyên mới trong nền chính trị và sức mạnh của Trung Quốc”, và kêu gọi các đảng viên “nỗ lực bằng năng lượng vô tận để tiến đến mục tiêu vĩ đại là sự hồi sinh của quốc gia”. Đại hội 19 sẽ nghe và xem xét báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII; xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương; thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 2 Sáng 16/10, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung với quy mô lớn kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi phía Đông và phía Tây Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Tham gia cuộc tập trận có tàu sân bay USS Ronald Reagan và 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Stethem và USS Mustin thuộc Hạm đội 7 của Mỹ. Nhóm tàu tấn công này sẽ phối hợp với các tàu chiến và nhiều loại khí tài khác của Hàn Quốc như tàu Sejong Đại đế và máy bay chống tàu ngầm P-3 Orion tại các vùng biển phía Đông. Cùng tham gia cuộc tập trận còn có các loại vũ khí khác như máy bay chiến đấu F-15 K, FA-18, A-10, máy bay trực thăng chiến đấu AH-64E Apache, Lynx và AW-159. Hạm đội 7 của Mỹ cho biết, cuộc tập trận chung này nhằm tăng cường khả năng liên lạc, khả năng phối hợp hoạt động trong khu vực hoạt động của hạm đội này. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 3 Sáng 17/10, triển lãm Không gian và Quốc phòng Quốc tế Seoul (ADEX) 2017 chính thức khai mạc tại Seoul (Hàn Quốc). Trong số các máy bay quân sự Mỹ tham dự sự kiện này, theo Yonhap, có tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, máy bay ném bom B-1B, cường kích A-10 Thunderbolt II, máy bay vận tải C-17 Globemaster III, C-130J Hercules, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, máy bay do thám U -2 Dragon Lady và máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk. Ngoài ra, còn có dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Không quân Mỹ - F-35A Lightning II, máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon và trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook. Sự hiện diện của hàng loạt vũ khí tối tân của Mỹ tại Hàn Quốc, theo Yonhap, cũng có thể được coi như một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ mà liên minh Mỹ - Hàn muốn gửi đến Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang lăm le tiến hành thêm các hành động khiêu khích. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 4 Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Triều Tiên. Đây được xem là quyết định nhằm tuân thủ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 3/9. Sắc lệnh này bao gồm các biện pháp hạn chế bổ sung đối với các lĩnh vực thương mại, kinh tế, tài chính, khoa học và hợp tác kỹ thuật với Triều Tiên. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 5

Chiến dịch quân sự khai màn hôm 16/10 của quân đội chính phủ Philippines đã đặt dấu chấm hết cho sự kiểm soát kéo dài năm tháng của các phần tử khủng bố tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao. “Tôi xin tuyên bố Marawi được giải phóng khỏi khủng bố và bắt đầu quá trình tái thiết”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trong chuyến thăm bất ngờ đến Marawi hôm 17/10. Theo thống kê của các nhà chức trách, ít nhất 824 phiến quân đã bị tiêu diệt, 47 thường dân và 162 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, quân đội Philippines cho biết hiện vẫn còn 20 đến 30 phiến quân đang giữ khoảng 20 con tin tại Marawi và đang chống trả quyết liệt. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ước tính các hoạt động quân sự tại Marawi đã tiêu tốn khoảng 5 tỷ peso (tương đương 97,5 triệu đô la). Ông Lorenzana cho biết quá trình tái thiết Marawi có thể bắt đầu vào tháng 1/2018 vì hiện vẫn còn nhiều vật liệu nổ sót lại tại thành phố này. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 6

Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha hôm 19/10 thông báo các Bộ trưởng sẽ gặp vào ngày 21/10 để thảo luận về việc kích hoạt điều khoản 155 trong Hiến pháp, cho phép nước này nắm quyền điều hành trực tiếp khu vực Catalonia. Trước đó, Madrid đã ra hạn chót vào sáng 19/10 để ông Puigdemont làm rõ liệu ông đã tuyên bố độc lập hay chưa trong bài phát biểu mơ hồ tuần trước, và từ bỏ ý muốn ly khai khỏi Tây Ban Nha. Trong thư gửi chính phủ ngay khi hạn chót đã qua, Puigdemont nói ông sẽ thúc đẩy đơn phương tuyên bố độc lập nếu "chính quyền trung ương khăng khăng ngăn chặn đối thoại và tiếp tục đàn áp". Quy trình kích hoạt điều 155 là biện pháp chưa từng có, dự kiến sẽ phải kéo dài vài ngày, để "khôi phục phạm vi pháp luật" trong khu vực Catalonia. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 7

Ít nhất 358 người đã thiệt mạng và 228 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra hôm 14/10 tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại trung tâm thành phố Mogadishu, phá hủy hàng chục quầy hàng và khách sạn Safari nổi tiếng. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy một chiếc xe tải bốc cháy phừng phừng. Chiếc xe này được cho là đã bị nhồi bom. Khoảng 2h sau, vụ nổ bom xe thứ hai xảy ra tại khu vực Madina gần đó. Đây được coi là sự cố đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại tại Somalia. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 8

Một vụ tấn công chết người đã xảy ra ở căn cứ quân sự ở khu vực Chashmo thuộc quận Maiwand, tỉnh Kandahar (Afghanistan) vào tối muộn ngày 18/10. Ít nhất 43 binh sĩ thiệt mạng, 9 người bị thương và 6 người khác chưa xác định rõ tình trạng trong vụ tấn công. Sau vụ việc, nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trước đó, hôm 17/10, các phần tử Taliban đã tấn công các mục tiêu chính phủ Afghanistan ở một số tỉnh trên toàn quốc, giết chết ít nhất 69 người và làm bị thương nhiều người khác. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Khí tài quân sự Mỹ bao vây bán đảo Triều Tiên ảnh 9

Báo chí Thái Lan ngày 19/10 đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý về việc nghị án cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Theo đó trong hội đồng thẩm phán gồm 9 người đã có một người đưa ra quan điểm bác bỏ những cáo buộc nhằm vào cựu thủ tướng. Đó là thẩm phán Pison Pirun - người duy nhất cho rằng cựu Thủ tướng Yingluck vô tội. Theo ông Pison, Bộ Tư pháp Thái Lan đã truy tố bà Yingluck vì tội sơ suất và quản lý kém. Tuy nhiên, theo nguyên tắc luật pháp phổ thông, hành vi được xem là phạm tội khi có ý định xấu hoặc cố ý gây thiệt hại cho người khác. Do đó, hành động sơ suất của bà Yingluck không thể bị xem là phạm tội theo luật. Ông cũng cho rằng mặc dù bên công tố đã chứng minh chương trình trợ giá gạo đã có tham nhũng song không có bằng chứng bà Yingluck đã hưởng lợi từ chương trình này. Ảnh: Reuters

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.