Thế giới choáng váng

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters
TP -  Các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ sự kinh ngạc khi những người ủng hộ tổng thống Trump xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ.

Tổng thống Iran nói điều này chứng minh sự yếu kém của nền dân chủ phương Tây trong khi các quan chức ở Trung Quốc và Nga so sánh cơn bão với các cuộc biểu tình ở Hong Kong và Ukraine, theo Reuters.

Dưới đây là phản ứng từ khắp nơi trên thế giới:

Trung Quốc

Trung Quốc đã đưa ra một so sánh giữa cơn bão ở điện Capitol của Mỹ và các cuộc biểu tình bạo lực vào năm ngoái ở Hong Kong, nhưng lưu ý rằng không có ai thiệt mạng khi những người biểu tình tiếp quản cơ quan lập pháp của thành phố do Trung Quốc quản lý.

“Chúng tôi cũng mong muốn người dân Mỹ có thể tận hưởng hòa bình, ổn định và an ninh càng sớm càng tốt”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày.

Nga

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy viết trên Twitter, so sánh các cuộc biểu tình ở Ukraine lật đổ tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich thân Nga vào năm 2014: “Những bức ảnh theo phong cách Maidan đến từ Washington DC”. (Maidan là quảng trường ở thủ đô Kiev của Ukraine, nơi người biểu tình tụ tập đòi lật đổ phe thân Nga, đưa phe thân Mỹ và phương Tây lên nắm quyền-PV).

“Một số bạn bè của tôi hỏi liệu có ai đó phân phát bánh quy giòn cho những người biểu tình để lặp lại hành động của Victoria Nuland”, ông nói, đề cập chuyện năm 2013, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đến tặng thức ăn cho người biểu tình Ukraine.

Iran

“Những gì đã xảy ra ở Mỹ cho thấy một nền dân chủ phương Tây thất bại là như thế nào ... Một người theo chủ nghĩa dân túy (ông Trump) đã làm tổn hại danh tiếng của đất nước mình”, tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ấn Ðộ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói trên Twitter: “Rất đau lòng khi thấy tin tức về bạo loạn và bạo lực ở Washington DC. “Việc chuyển giao quyền lực có trật tự và hòa bình phải được tiếp tục. Không thể cho phép tiến trình dân chủ bị lật đổ thông qua các cuộc biểu tình trái pháp luật”.

Nhật Bản

“Chúng tôi từ chối bình luận về phong cách chính trị của Tổng thống Trump vì đây là về các vấn đề đối nội của Mỹ”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nói với các phóng viên. “Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thấy nền dân chủ ở Mỹ vượt qua tình huống khó khăn này, sự bình tĩnh và hòa hợp được khôi phục, và một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình và dân chủ”.

Israel

“Kể từ khi giành được độc lập, Mỹ, người bạn vĩ đại và chân chính của chúng ta, đã trở thành ngọn hải đăng của nền dân chủ, và ủng hộ các giá trị của tự do, công lý và độc lập”, ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi nói trên Twitter. “Tôi chắc chắn rằng người dân Mỹ và các đại diện được bầu của họ sẽ biết cách chống lại cuộc tấn công này và sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị mà (nhờ đó) Mỹ được thành lập”.

Pháp

“Những gì đã xảy ra hôm nay ở Washington DC, chắc chắn không phải là chất  Mỹ”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong một thông điệp video trên Twitter. “Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của các nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của nền dân chủ Mỹ, ”ông nói bằng tiếng Anh.

Anh

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi các sự kiện tại trụ sở quốc hội Mỹ là một “sự ô nhục”, nói rằng Mỹ ủng hộ nền dân chủ trên toàn thế giới và điều “sống còn” bây giờ là một sự chuyển giao quyền lực hòa bình và trật tự.

MỚI - NÓNG