THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga, Mỹ đồng thuận về nhiều vấn đề

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận triển vọng phối hợp hành động trong cuộc chiến nghĩa khủng bố tại Syria. 

Thông báo từ Điện Kremlin cho hay, hai nguyên thủ đã bàn thảo hàng loạt vấn đề thời sự trong hợp tác song phương trên trường quốc tế, trọng tâm là triển vọng phối hợp hành động chống khủng bố trong bối cảnh tình hình Syria. Hai bên nhất trí đẩy mạnh đối thoại giữa những cơ quan ngoại giao hai nước nhằm tìm kiếm các phương án cho phép củng cố và duy trì cơ chế ngừng bắn. Mục tiêu là tạo tiền đề khởi động tiến trình giải quyết thực tế tình hình tại Syria. 


Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Sochi với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng không ai tách Donbass ra khỏi Ukraine mà việc này là do chính quyền Kiev thực hiện với sự trợ giúp của lệnh phong tỏa kinh tế. Ông Putin nhấn mạnh: "Liên quan đến những sự kiện diễn ra tại miền Đông Nam Ukraine, thứ nhất, đó là kết quả cuộc đảo chính, thay đổi chính quyền ở Kiev trái với Hiến pháp. Thứ hai, không ai tách Donbass khỏi Ukraine mà chính Kiev đang làm điều đó khi tiến hành mọi biện pháp phong tỏa đối với khu vực này." 


ASEAN và Trung Quốc đang hy vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng về thương lượng khuôn khổ Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông trước cuối tháng 6 và với đà ngoại giao này, Trung Quốc sẽ giảm tốc độ quân sự hóa ở biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Hôm qua ngày 2/5, giới chức Washington và Seoul tuyên bố, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai ở Hàn Quốc đã bắt đầu hoạt động. Trong khi đó, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân. (XEM CHI TIẾT)


Một người phát ngôn của Mỹ ngày 2/5 cho biết nước này đang thăm dò các phương án tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để gia tăng sức ép lên Triều Tiên sau khi nước này phóng thử một tên lửa đạn đạo. Người phát ngôn nói: "Một loạt hành động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kể từ vụ thử gần đây nhất buộc chúng tôi phải xem xét một loạt biện pháp để gia tăng áp lực lên nước này. Chúng tôi đang thăm dò những phương án đáp trả cùng với các đồng nghiệp trong Hội đồng Bảo an."


Ngày 2/5, tại Tòa án quận trung tâm Seoul diễn ra phiên điều trần sơ bộ đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, trong đó luật sư của bà Park bác bỏ mọi cáo buộc chống lại bà sau khi xem xét 120.000 trang hồ sơ điều tra luận tội. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát chống khủng bố Pháp ngày 2/5 đã bắt giữ 4 người đàn ông và 1 phụ nữ, đồng thời thu giữ một số vũ khí trong các cuộc đột kích diễn ra chỉ vài ngày trước thềm vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Một nguồn tin tư pháp cho hay cảnh sát đã thẩm vấn các đối tượng trên tiếp sau một chiến dịch chống khủng bố ở thị trấn miền Bắc Rouen và hai khu vực khác của Pháp. Trong một cuộc khám xét gần Rouen, cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng.


Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ năm T-50 của nước này sẽ được trang bị tên lửa chiến thuật mới nhất Kh-35UE. Tên lửa này có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên biển, từ tàu đổ bộ đến tàu sân bay, cũng như các đối tượng mặt đất: nhà kho, công sự và thiết bị quân sự. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.