THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Sudan bị quản thúc tại nhà riêng của Tướng al-Burhan

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok trong một cuộc họp báo ở thủ đô Khartoum ngày 15/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok trong một cuộc họp báo ở thủ đô Khartoum ngày 15/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN
TPO - Người đứng đầu Hội đồng tối cao Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan ngày 26/10 cho biết Thủ tướng Abdalla Hamdok đang "ở nhà tôi nhằm tránh nguy hiểm".

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi có tin ông Hamdok bị quân đội quản thúc tại gia trong một cuộc đảo chính quân sự. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên ở thủ đô Khartoum kể từ khi quân đội giành quyền kiểm soát đất nước, Tướng al-Burhan xác nhận: "Chúng tôi đã bắt giữ các bộ trưởng và chính khách, nhưng không phải tất cả nội các". Ông cũng cho biết thêm, Thủ tướng Hamdok "trong tình trạng sức khỏe tốt" và sẽ được về nhà sau khi cuộc khủng hoảng được giải quyết.


Trung Quốc đặt Lan Châu, thành phố phía tây bắc có 4 triệu dân, vào tình trạng phong tỏa ngày 26/10 trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Các địa phương miền Bắc Trung Quốc đang tái áp đặt các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát sự lây lan của virus trong khi giới chức trách cảnh báo một đợt bùng phát đang xảy ra sau khi nước này ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới trong tuần qua. Đợt bùng phát dịch mới nhất đã lan ra 11 tỉnh và len lỏi vào thủ đô Bắc Kinh. Trước đó, ngày 25/10, giới chức Trung Quốc đã phong tỏa một huyện nằm trên biên giới chung với Mông Cổ và cũng cảnh báo tình hình có thể xấu hơn.


Anh và Ấn Độ đang tiến hành cuộc tập trận 3 quân chủng trên biển Arab, trong đó bao gồm một loạt hoạt động diễn tập quân sự phức tạp. Trong một tuyên bố, Cao ủy Anh tại Ấn Độ nhấn mạnh các lực lượng thuộc cả ba quân chủng của hai nước đều tham gia tập trận, đồng thời gọi đây là cuộc tập trận "tham vọng nhất do hai nước tiến hành cho đến nay". Anh là quốc gia thứ ba mà Ấn Độ tiến hành tập trận 3 quân chủng song phương sau Mỹ và Nga.


Cảnh báo nguy cơ biến thể virus cúm gia cầm dễ lây lan sang người hơn. Số người nhiễm cúm gia cầm ở Trung Quốc tăng vọt trong năm nay đang khiến giới chuyên gia quan ngại về nguy cơ một chủng virus lưu hành trước đây dường như đã biến đổi và có nhiều khả năng lây sang người hơn.


Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 26/10 cho biết 3 người di cư thiệt mạng, 21 người được cứu sống và 3 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở Biển Aege. Những người trên tàu cho biết, ban đầu có 27 người trên chiếc thuyền đang tìm cách vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp.


Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban. Một ngày sau cuộc gặp cấp cao với đại diện chính quyền do Taliban đứng đầu ở Afghanistan, Trung Quốc đã công bố khoản tiền trị giá 1 triệu USD cho quốc gia Nam Á này, đồng thời hứa sẽ dành thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo. Người phát ngôn lực lượng Taliban - Zabihullah Mujahid cho biết, khoản viện trợ của Trung Quốc sẽ được dành để mua thuốc men và lương thực cho người dân.


Ngày 26/10, ít nhất 30 người tại vùng Sverdlovsk, miền Tây nước Nga thiệt mạng do ngộ độc rượu. Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin cho biết, các nhà chức trách Nga đang nỗ lực khám phá các kênh phân phối rượu giả tại vùng Sverdlovsk. Đầu tháng này, ít nhất 32 người tại vùng Orenburg, miền Tây nước Nga thiệt mạng cũng do ngộ độc rượu. Ngộ độc rượu chứa methanol từ lâu đã là vấn đề gây nhức nhối tại Nga, bất chấp các chiến dịch chống rượu giả của chính phủ.


Tròn 5 tuần sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 26/10 đã công bố các thành viên nội các mới. Nội các lần này của Thủ tướng Trudeau có 39 người, nhiều hơn 2 người so với nội các cũ, với việc bổ sung thêm 9 gương mặt mới và 3 người rời nội các, đồng thời đảm bảo bình đẳng giới đúng như cam kết của Thủ tướng.


Trung Quốc bị tố quấy rối Malaysia và Indonesia khai thác dầu khí trên biển. Lực lượng tuần duyên Trung Quốc bị tố quấy rối tàu dân sự tại mỏ dầu khí của Malaysia trên Biển Đông, và làm ảnh hưởng đến hoạt động khoan dầu của Indonesia tại biển Natuna. Theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, các tàu thuyền của Trung Quốc đã quấy rối tàu dân sự ở các mỏ dầu và khí đốt của Malaysia ở Biển Đông trong hai năm qua, South China Morning Post đưa tin ngày 25/10.


Người đứng đầu Samsung bị phạt 60.000 USD vì lạm dụng thuốc mê y tế. Một tòa án Hàn Quốc tuyên phạt Phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong 70 triệu won (60.000 USD) vì sử dụng trái phép chất propofol, qua đó giáng thêm một cú đòn pháp lý vào ông Lee. Bên cạnh tiền phạt, tòa án cũng ra lệnh tịch thu thêm 17 triệu won (14.500 USD) từ ông Lee, Bloomberg News dẫn lời một người phát ngôn của tòa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.