THẾ GIỚI 24H: Nổ xe bồn chở xăng ở Nigeria, 64 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 23/5, một quan chức địa phương cho biết một xe bồn chở xăng đã phát nổ tại bang Kano, miền Bắc Nigeria trong khi đang sang chiết xăng khiến ít nhất 64 người bị thương.

Phát ngôn viên của cơ quan cứu hỏa bang Kano, ông Saminu Abdullahi, cho hay đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào chiều 22/5 thông báo một chiếc xe bốc cháy và phát nổ tại một trạm xăng ở khu vực Sharada ở thành phố Kano.Ngay sau đó, cơ quan này đã nhanh chóng cử nhân viên và phương tiện chữa cháy đến hiện trường vụ việc. Theo ông Abdullahi, 64 người bị thương ở các mức độ khác nhau, trong đó 8 người là nhân viên cứu hỏa. May mắn không có ai thiệt mạng và toàn bộ các nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.


Cảnh sát Thái Lan ngày 23/5 thông báo về việc bắt 62 người đàn ông vì dự tiệc thác loạn ở Bangkok, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.Ông Ekapop Tanprayoon, lãnh đạo cảnh sát quận Wang Thong Lang, Bangkok, cho biết nhóm người bị bắt trong một vụ đột kích cơ sở Faros Sauna 2 vào đêm ngày 22/5.Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều kim tiêm, ma túy và bao cao su đã qua sử dụng, theo Reuters. Cảnh sát cho biết những người tổ chức và tham dự bữa tiệc nói trên sẽ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm sắc lệnh khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19. Mức hình phạt tối đa là 2 năm tù và tiền phạt lên đến 1.276 USD. Ngoài ra, khoảng 30 người bị bắt có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Họ sẽ phải chịu thêm cáo buộc liên quan đến ma túy, theo Tanprayoon.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 9.000 ca tử vong, trong đó riêng Ấn Độ là 4.455 ca, tương đương một nửa toàn cầu, đưa tổng ca tử vong ở nước này vượt ngưỡng 300.000 người. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 24/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 167.497.740 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.477.510 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 459.761 và 9.187 ca tử vong mới.


Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 23/5 thông báo nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí công nhận hộ chiếu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của nhau. Bộ Y tế Ukraine cho biết chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có thể được áp dụng tại nước này từ ngày 1/7 tới. Chứng nhận sẽ bao gồm thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm PCR hoặc miễn dịch COVID-19 sau khi khỏi bệnh.


Belarus hứng chỉ trích sau khi ép một chuyến bay hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Minsk và bắt giữ nhà hoạt động đối lập từng chỉ trích Tổng thống Alexander Lukashenko. Chính quyền Minsk xác nhận Tổng thống Lukashenko đã hạ lệnh cho quân đội triển khai một tiêm kích Mig-29 để hộ tống chuyến bay. Máy bay của hãng hàng không Ireland đang trên đường từ Hy Lạp tới Lithuania. Hành động của Belarus vấp phải sự chỉ trích từ lãnh đạo nhiều nước EU.


Ít nhất 12 người thiệt mạng và 2 trẻ em bị thương sau khi một buồng cáp treo rơi ở Italy vào ngày 23/5. Cơ quan cứu hộ Italy cho biết một buồng cáp treo rơi khỏi tuyến cáp nối hồ Maggiore với đỉnh núi Mottarone. Vụ tai nạn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, theo Guaridan. Hai trẻ em, một bé 5 tuổi và một bé 9 tuổi, được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Turin bằng trực thăng cứu hộ. Tờ Corriere della Sera cho biết các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do buồng cáp rơi vào khu vực khó tiếp cận.


Giới truyền thông Myanmar cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội nước này và lực lượng vũ trang thiểu số phản đối cuộc đảo chính đã nổ ra ngày 23/5 ở thành phố Muse nằm sát biên giới với thành phố Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo hãng truyền thông Khin Thit Media của Myanmar, tiếng súng đã nổ trong phạm vi thành phố Muse từ rạng sáng nay, và có rất nhiều phương tiện giao thông tại đây bị thiêu rụi do các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo sơ bộ thiệt hại về người.


Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin ít nhất 9 công nhân bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 23/5 tại một nhà máy sản xuất vật liệu nổ ở tỉnh Isfahan, miền Trung nước này. Trao đổi với báo giới, ông Mansour Shisheforoush, người đứng đầu đơn vị xử lý khủng hoảng của tỉnh Isfahan, cho biết vụ nổ xảy ra vào 16h theo giờ địa phương tại nhà máy Công nghiệp hóa chất Sepahan Nargostar. Những công nhân bị thương đã được chuyển tới bệnh viện điều trị.


Cảnh sát Hà Lan ngày 22/5 đã tiến hành điều tra một loạt vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Amsterdam của nước này làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương, song cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy đây là hành động khủng bố. Cảnh sát đã bắt giữ một nam nghi phạm 29 tuổi được cho là đã lạm dụng chất gây nghiện ngay tại hiện trường của những vụ tấn công, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của người này ở vùng ngoại ô Amstelveen.

MỚI - NÓNG