THẾ GIỚI 24H: Hồng Kông phát hiện ca mắc biến chủng B.1.1.529 đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Các nhà khoa học cảnh báo biến chủng mới rất đáng lo ngại vì một số đột biến có thể giúp virus tránh được khả năng miễn dịch. Ảnh: Alamy.
Các nhà khoa học cảnh báo biến chủng mới rất đáng lo ngại vì một số đột biến có thể giúp virus tránh được khả năng miễn dịch. Ảnh: Alamy.
TPO - Giới chức y tế Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết ca mắc biến chủng B.1.1.529 đầu tiên tại hòn đảo này chính là bệnh nhân COVID-19 gây lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Cơ quan y tế Hồng Kông (Trung Quốc) tối 25/11 cho biết bệnh nhân được phát hiện nhiễm biến chủng B.1.1.52 đến từ Nam Phi hôm 11/11. Người này cách ly tại khách sạn Regal Airport và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 15/11. Một vị khách 62 tuổi - đến từ Canada - ở phòng đối diện với bệnh nhân trên - cũng xét nghiệm dương tính 5 ngày sau đó. Sau các trường hợp trên, giới chức trách đã yêu cầu toàn bộ khách trong 12 phòng khác cùng tầng cách ly thêm 14 ngày. Tới nay, chưa có ca nhiễm mới liên quan nào được ghi nhận.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 541.146 trường hợp mắc COVID-19 và 6.378 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 256,8 triệu ca, trong đó trên 5,15 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 26/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 260,238.440 ca, trong đó có 5.198.292 người tử vong.


Ấn Độ cảnh giác với biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện tại châu Phi. Chính phủ Ấn Độ ngày 25/11 đã đưa ra khuyến cáo với các bang và vùng lãnh thổ liên bang cần cảnh giác với một biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại 3 nước và vùng lãnh thổ gồm Nam Phi, Botswana và Hồng Kông (Trung Quốc). Bộ Y tế Ấn Độ yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang tiến hành sàng lọc và kiểm tra nghiêm ngặt với tất cả hành khách quốc tế xuất phát từ hoặc đã quá cảnh qua Nam Phi, Botswana và Hồng Kông (Trung Quốc). Những người tiếp xúc với các hành khách này phải được truy vết và xét nghiệm.


Pháp tiêm mũi vắc xin tăng cường cho tất cả công dân trên 18 tuổi. Chính phủ Pháp ngày 25/11 đã thắt chặt các quy định phòng ngừa COVID-19 mới, nhất là quyết định tiêm mũi vắc xin tăng cường cho tất cả người trưởng thành, đeo khẩu trang và kiểm tra giấy thông hành y tế.


Phát hiện mới về di chứng của bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán. Nghiên cứu ở Vũ Hán cho thấy gần một phần ba số bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ vẫn gặp phải các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi và đau khớp một năm sau khi nhiễm virus. Dù chỉ thực hiện trên 120 bệnh nhân, nghiên cứu tại Vũ Hán đã cung cấp góc nhìn hiếm thấy về những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của COVID-19 tại nơi khởi phát đại dịch, đặc biệt là ở những người không bị bệnh nặng, theo báo South China Morning Post.


Lo ngại biến chủng mới, Anh cấm bay từ 6 nước châu Phi. Bộ Y tế Anh bày tỏ lo ngại về biến chủng mới đang phát tán ở Nam Phi có nguy cơ làm giảm hiệu quả vắc xin. Anh đã nhanh chóng cấm chuyến bay từ 6 nước miền Nam châu Phi. “Điều chúng ta đã biết là biến chủng này có số lượng đột biến lớn, có lẽ là gấp đôi số đột biến ở chủng Delta”, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói về biến chủng mới với tên gọi B.1.1.529, Reuters đưa tin ngày 26/11.


Philippines - Trung Quốc căng thẳng vì tàu chiến cũ. Ngày 25/11, Philippines tuyên bố sẽ không chấp thuận đòi hỏi của Trung Quốc về việc di dời con tàu hải quân cũ neo đậu trái phép ở một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi Bắc Kinh chặn Manila tiếp tế cho lực lượng hiện diện trên tàu này. (XEM CHI TIẾT...)


Tòa phúc thẩm cấp cao nhất của Ai Cập ngày 25/11 đã tuyên án tử hình đối với 22 phần tử thuộc nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Beit al-Maqdis, về tội danh tham gia thực hiện 54 vụ tấn công khủng bố. Trong đó bao gồm cả vụ sát hại một sỹ quan cảnh sát cấp cao, cũng như âm mưu ám sát cựu Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim của nước này.

MỚI - NÓNG