THẾ GIỚI 24H: Đại dương thứ 5 được chính thức công nhận trên Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Đại dương thứ 5 được chính thức công nhận trên Trái đất
TPO - Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã công nhận Nam Đại Dương là đại dương thứ 5 trên bản đồ của họ, cùng với Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Lần đầu tiên trong hơn 100 năm Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã lập bản đồ các đại dương trên thế giới và công nhận đại dương thứ 5. Trong tuần này, Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã công nhận Nam Đại Dương, một vùng nước xung quanh Nam Cực, là đại dương thứ 5 trên thế giới bao gồm: Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. . Nam Đại Dương vốn đã được giới khoa học công nhận từ lâu nhưng chưa bao giờ được chính thức công nhận vì không có thỏa thuận quốc tế chung. Thông báo của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ có ý nghĩa quan trọng vì đây là tiêu chuẩn lập bản đồ cho rất nhiều tập bản đồ và bản đồ không chỉ của Mỹ mà còn nhiều quốc gia khác.

Chính phủ Mỹ ngày 10/6 thông báo dỡ bỏ trừng phạt đối với 3 cựu quan chức và 2 công ty của Iran từng tham gia giao dịch các sản phẩm hóa dầu của nước này. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định này thể hiện cam kết của chính phủ Mỹ gỡ bỏ trừng phạt khi các cá nhân hoặc thực thể có những thay đổi về hành vi của mình và được kiểm chứng. Một quan chức Mỹ cho biết, quyết định này không liên quan tới các cuộc đàm phán hạt nhân Iran.

Ngày 10/6, Thủ tướng CH Trung Phi Firmin Ngrebada và chính phủ của ông này đã từ chức, qua đó mở đường cho cuộc cải tổ chính trị ở quốc gia nghèo đói đang vật lộn với cuộc nổi loạn và sự rạn nứt trong quan hệ với đồng minh truyền thống là Pháp. Ông Ngrebada đã tuyên bố từ chức thông qua mạng xã hội Twitter, tuy nhiên người phát ngôn của Tổng thống CH Trung Phi, ông Albert Yaloke Mokpeme cho biết ông Ngrebada có thể được lựa chọn làm người dẫn dắt một chính quyền được cải tổ.

Ngày 10/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội Đức-Việt và Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đức-Việt, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử "Việt Nam Info", vì có nhiều đóng góp tích cực trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Đức và Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ thể hiện sự vinh dự và trân trọng được thay mặt cho Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Siegfried Sommer và Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann. Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, hai ông Siegfried Sommer và Paul Hoffmann thực sự là những người bạn thân thiết, chân thành, gần gũi của Việt Nam.

Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt 1.100 người trong cuộc triệt phá mạng lưới tội phạm rửa tiền thông qua mua tiền kỹ thuật số. Theo đài RT (Nga), Bộ Công an Trung Quốc đưa ra thông tin trên trong một tuyên bố ngày 9/6. Đây là động thái mới nhất mà nước này thực hiện nhằm vào ngành tiền số. Mạng lưới tội phạm này đã mua tiền số để rửa lượng tiền mà khách hàng của họ kiếm được một cách bất hợp pháp, rồi nhận tiền hoa hồng từ khách hàng. Giới chức Trung Quốc không nói rõ có bao nhiêu tiền liên quan tới hoạt động tội phạm này.

Cảnh sát Anh ngày 10/6 thông báo đã bắt giữ một người đàn ông vì tội thực hiện vụ đánh bom giả gần trung tâm truyền thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở vùng England. Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi cảnh sát đã buộc phải sơ tán một khách sạn trước những thông tin về một gói hàng bị nghi ngờ là bom và sau đó đơn vị rà phá bom của Hải quân Hoàng gia Anh kiểm tra và xác nhận đây là quả bom giả. Theo cảnh sát, đối tượng bị bắt giam là người đàn ông 20 tuổi sinh sống ở thị trấn Falmouth thuộc vùng England.

Hải quân Nga đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực Thái Bình Dương, cuộc tập trận có sự tham gia của 20 thiết bị quân sự tối tân gồm các tàu chiến, tàu ngầm và các tàu hộ tống. Đặc biệt trong cuộc diễn tập lần này, Nga đã đưa vào sử dụng tàu tuần dương hạm tên lửa Varyag - một trong những tuần dương hạm tên lửa mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí có thể tiêu diệt cả nhóm tàu sân bay.

Mỹ sẽ tài trợ 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech cho 100 quốc gia có thu nhập thấp nhất trên thế giới. Đây là thông tin vừa được một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ với báo giới ngày 10/6. Theo nguồn tin, Mỹ không tìm kiếm ưu đãi từ các quốc gia này để đổi lấy số vaccine trên. Hiện phía Mỹ đã trả cho hãng dược Pfizer/BioNTech 3,5 tỷ USD để mua vaccine và hợp đồng này sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

Quân đội Iran thông báo lần đầu tiên tàu khu trục hiện đại của nước này phô diễn sức mạnh ở Đại Tây Dương. Động thái này khiến Mỹ lo ngại. Trợ lý Tổng tư lệnh quân đội Iran phụ trách các vấn đề điều phối, Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, ngày 10/6 xác nhận rằng tàu khu trục hiện đại "Sahand" và tàu "Makran" đã đi vào vùng biển của Đại Tây Dương. Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari cho biết hạm đội số 77 của Iran đã đến vùng biển Đại Tây Dương sau khi đi 12.000 km trong vòng 30 ngày và dự định tiếp tục đi đến Bắc Đại Tây Dương.

MỚI - NÓNG