THẾ GIỚI 24H: Belarus trục xuất Đại sứ Pháp vì 'chưa trình quốc thư'

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Lacoste. Ảnh: globeecho.com
Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Lacoste. Ảnh: globeecho.com
TPO - Ngày 17/10, Đại sứ quán Pháp tại Belarus thông báo đại sứ nước này đã rời Belarus sau khi nhà chức trách Minsk yêu cầu ông phải rời đi trước 18/10.

Nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Pháp tại Minsk xác nhận Bộ Ngoại giao Belarus đã đưa ra yêu cầu trên đối với Đại sứ Nicolas de Lacoste, song không cho biết lý do dẫn đến quyết định này. Trong khi đó, theo báo chí Belarus, Đại sứ de Lacoste bị trục xuất do chưa trình quốc thư lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mà chỉ trao quốc thư cho Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei.


Đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều người mất tích trong đợt mưa lũ tàn phá bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Trong thông báo ngày 17/10, giới chức bang này cho biết ngoài thiệt hại về người, mưa lũ trong tuần qua đã gây lũ lụt và lở đất ở một số khu vực của bang. Giới chức địa phương đã phải ban bố cảnh báo đỏ ở 5 khu vực của bang và báo động màu da cam ở 7 vùng khác.


Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cảnh báo về một "đại dịch kép" tiềm tàng trong mùa đông này, với mùa cúm bắt đầu trong khi nguy cơ COVID-19 vẫn cao vì các ca nhiễm nhập cảnh. Các nhà chức trách Trung Quốc sẽ áp dụng một loạt biện pháp phòng ngừa bệnh trong mùa đông, bao gồm tăng cường các cơ chế giám sát và cảnh báo sớm, chủng ngừa cho các nhóm chủ chốt, đẩy mạnh phòng chống đa dịch bệnh, chuẩn hóa điều trị, tuyên truyền và vận động rộng rãi.


Ngày 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lần đầu tiên thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để kiểm tra tiến độ hoạt động. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân đáp ứng tiêu chuẩn an toàn để giúp Nhật Bản đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.


Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nhận định Triều Tiên có thể nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào năm 2022. Nhận định trên được đưa ra trong một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ phân tích những khả năng quân sự của Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo quốc gia Đông Bắc Á này sẽ tiếp tục đặt ra "một thách thức an ninh quan trọng" với Mỹ và các đồng minh.


Iran có kế hoạch nối lại đàm phán hạt nhân với các cường quốc trên thế giới vào ngày 21/10, sau 4 tháng bị đình trệ. Phát biểu với hãng thông tấn bán Fars, nghị sĩ Ahmad Alirezabeigui cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P4+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ được tái khởi động ở Brussels (Bỉ) vào ngày 21/10.


Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ quan chức an ninh cho biết 17 nhà truyền giáo đạo Cơ đốc và người thân (trong đó có trẻ em) đã bị bắt cóc ở Haiti hôm 16/10. Vụ bắt cóc xảy ra khi những nhà truyền giáo đang rời một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti), theo CNN.


Quân đội Mỹ ngày 17/10 cho biết khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Dewey của nước này đã cùng tàu HMCS Winnipeg của Canada đi qua eo biển Đài Loan hôm 14-15/10. Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết: "Hoạt động của Dewey và Winnipeg qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ, các đồng minh và đối tác đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

MỚI - NÓNG