Có 69 kết quả :

Bị chất vấn về trách nhiệm dự án chậm tiến độ, Chủ tịch Cà Mau nói ‘khó giải thích’

Bị chất vấn về trách nhiệm dự án chậm tiến độ, Chủ tịch Cà Mau nói ‘khó giải thích’

TPO - Ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho rằng có dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư, có dự án vướng mắc liên quan tới giải phóng mặt bằng, quy hoạch, có một phần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. "Đại biểu đặt vấn đề trách nhiệm của ai thì khó giải thích", ông Việt nói.
Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài

Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, cách làm là chủ tịch quận mời các chủ đầu tư tới để chất vấn vì sao dự án kéo dài và làm rõ tiến độ sẽ như thế nào. Từ đó địa phương sẽ có kiến nghị cho các sở ngành cùng tập trung. Tương tự thế, từng công trình trên địa bàn thành phố cũng cần được quản lý, theo dõi, đôn đốc.
Luật chồng chéo khiến các dự án BĐS ở Quảng Ngãi gặp khó?

Luật chồng chéo khiến các dự án BĐS ở Quảng Ngãi gặp khó?

TPO - Sự chồng chéo giữa các quy định là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ.
Các địa phương đang đùn đẩy, né tránh việc gỡ khó cho bất động sản

Các địa phương đang đùn đẩy, né tránh việc gỡ khó cho bất động sản

TPO - Trong dự thảo công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phải khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu và không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan trung ương để né tránh trách nhiệm.
Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản: Khơi thông vốn, gỡ vướng thể chế

Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản: Khơi thông vốn, gỡ vướng thể chế

TPO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Mục tiêu của nghị quyết là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản.
Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh Hoàng Mạnh Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: ‘Cam kết bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp’

TPO - Tại Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp .