Thanh niên 9x lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng khi 'soi cầu' lô đề qua Youtube

TPO - Lập kênh Youtube và đưa ra thông tin có khả năng “soi cầu”, tỷ lệ trúng lô, đề cao, Cừ đã lừa hàng tỷ đồng của người chơi.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cừ (SN 1991, trú xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu tại cơ quan công an, vào khoảng tháng 11/2018, Lê Văn Cừ lập kênh Youtube Soi cầu xxxxx và đưa ra thông tin có khả năng “soi cầu” (dựa vào bộ số kết quả xổ số của ngày hôm trước để nhận định kết quả của ngày hôm sau).

Để lấy lòng tin của những người có “máu” đỏ đen, Cừ cam kết số lô đề được chốt bằng hình thức soi cầu này có tỉ lệ trúng cao, từ 80-95%, thậm chí có thể lên tới 100%.

Vào giờ quay mở kết quả xổ số hàng ngày, Cừ quay lại sau đó lồng tiếng bình luận phân tích kết quả của mình. Đối tượng đăng clip này lên kênh Youtube Soi cầu xxxxx đồng thời kêu gọi người vào zalo soicauxxxxx hoặc Anhbayofficialxxxxx để giao dịch mua bán số lô đề.

Thanh niên 9x lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng khi 'soi cầu' lô đề qua Youtube ảnh 1 Đối tượng Lê Văn Cừ. Ảnh công an cung cấp.

Lê Văn Cừ ra 2 dạng giao dịch, nếu mua số lô theo ngày có giá 1,5-4 triệu đồng. Còn theo tuần thì Cừ đảm bảo trúng 4-6 ngày, mức giá lên tới 6-10 triệu đồng. Người chơi phải chuyển khoản vào tài khoản theo chỉ định của Cừ. Tuy nhiên, hầu hết người chơi đều bị trượt.

Kênh Youtube Soi cầu xxxxx của Lê Văn Cừ có hơn 20.000 lượt đăng ký theo dõi thường xuyên. Sau mỗi clip Cừ đăng tải có hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. 

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Văn Cừ.

Bước đầu Cừ khai nhận, những con số bán cho người chơi là do nhận định cá nhân. Tại nơi ở của Cừ, cảnh sát thu giữ nhiều thẻ ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản là hơn 12 tỷ đồng. Nguồn tiền này đang được xác minh.

Hiện, công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG