Thành lập Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp

TPO - Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp vừa thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Việt Nam hiện có tới hơn 900 các trường trung cấp, cao đẳng và khoảng 1000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 

Trong đó, hàng trăm cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã mở ra nghề đào tạo chăm sóc sắc đẹp. 

Hàng năm có hàng triệu người được hưởng các dịch vụ từ các cơ sở làm đẹp và có hàng vạn người đang phục vụ trong lĩnh vực này.

Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuận, Phó chủ tịch Hội Nghề Công tác xã hội Việt Nam nêu rõ: Trong các cuộc thi kĩ năng nghề đỉnh cao khu vực và thế giới càng cho  thấy chất lượng của dịch vụ làm đẹp của Việt Nam còn quá thấp so với khu vực và thế giới. Việc thành lập Hội nhằm phát triển nghề dịch vụ làm đẹp ngang tầm khu vực và thế giới…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.