Tháng Thanh niên 2017: Lan tỏa nhiệt huyết

Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân nước bạn Lào. Ảnh: Quang Lộc.
Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân nước bạn Lào. Ảnh: Quang Lộc.
TP - Tháng Thanh niên 2017 cho thấy tinh thần thanh niên rực lửa, tràn đầy nhiệt huyết với hàng loạt những chương trình hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng.

Lan tỏa

Tháng Thanh niên lần thứ 13, năm 2017, được T.Ư Đoàn khởi động vào ngày 26/2, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Tại lễ khởi động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp bộ Đoàn tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên.

Coi trọng hoạt động tại chỗ; tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và trọng tâm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Trong đó, chú trọng ưu tiên các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tỏa ra các hướng, chung tay xây dựng những công trình thanh niên, những phần việc thiết thực: Khởi công xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, trị giá 315 triệu đồng; khởi công xây dựng sân bóng đá mini cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 320 triệu đồng; khởi công công trình Thắp sáng đường quê với chiều dài 5 km, trị giá 180 triệu đồng, tại xã Nhị Mỹ, Cao Lãnh…

Tinh thần rực lửa, tràn đầy nhiệt huyết của Tháng Thanh niên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng. Đồng loạt trên khắp cả nước, các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên, thi đua đăng ký đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Thành Đoàn Hà Nội tổ chức ngày hội cải cách thủ tục hành chính: cấp mới căn cước công dân; hướng dẫn, tư vấn các thủ tục về hộ khẩu, cấp đổi hộ chiếu cho người dân; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; thành lập đội hình Camera 360 hỗ trợ giám sát, phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm ATGT;...

Ngày 14/3, T.Ư Hội LHTN Việt Nam ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (Supporting Center for Youth’s Startup) trực thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với sự ra đời của Trung tâm, bạn trẻ khởi nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng làm kinh tế, quản lý các nguồn vốn đầu tư, cho vay của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam hoặc được ủy thác thực hiện các khâu công việc cho thanh niên làm kinh tế. Trung tâm sẽ đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng.

Ông Trần Anh Vương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tư vấn, tổ chức có hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp bước đầu để từng bước hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thành công.

Trong 2 ngày 22 và 23/3, tại TP Đà Nẵng, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 cho 87 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc. Đây là những tấm gương điển hình về thành tích học tập, hoạt động đoàn năng nổ cũng như rất năng động, sáng tạo trong công việc. Tại các tỉnh, thành đoàn cũng tổ chức tuyên dương các Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2017.

Cũng trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, T.Ư Đoàn, Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt, trò chuyện với 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2016. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các tài năng trẻ đã đạt được; đồng thời khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng, cống hiến cho cộng đồng.

Hướng về biên giới, giúp đỡ bạn Lào

Ngày 18/3, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã trực tiếp đến động viên, ân cần hỏi thăm đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ biên phòng, bà con vùng biên giới xã Nậm Nhùn (Mường Khương, Lào Cai) trong Ngày hội “Tháng Ba biên giới”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, ngày hội nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội; đồng thời tri ân những chiến sỹ, người dân vùng biên đang từng ngày bảo vệ phên dậu Tổ quốc. Tại ngày hội, BTC đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nghèo, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Đồn Biên phòng Nậm Chảy.

Ngày 9/3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tổ chức lễ tổng kết và bàn giao Dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt. Dự án được triển khai với quy mô 1.034 ha, tại huyện Khamkout (Bo-ly-khăm-xay, Lào). Dự án đầu tư xây dựng 2 hợp phần chính, gồm: Hợp phần thứ nhất là đầu tư xây dựng khu trung tâm làng, khu trình diễn kỹ thuật nông, lâm nghiệp; hợp phần thứ hai, đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng, chế biến cao su nhằm tạo việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho thanh niên, người dân tại vùng dự án.

“Các cấp bộ Đoàn tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên. Coi trọng hoạt động tại chỗ; tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và trọng tâm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017”. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.