Tháng sau, ngư dân Đà Nẵng kiện Trung Quốc

Chủ tàu ĐNa 90152 TS dự kiến kiện chủ tàu Trung Quốc ra TAND Đà Nẵng vào tháng 7/2014. Ảnh: Nguyễn Huy
Chủ tàu ĐNa 90152 TS dự kiến kiện chủ tàu Trung Quốc ra TAND Đà Nẵng vào tháng 7/2014. Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Chủ tàu cá ĐNa 90152 TS vừa quyết định tặng huyện đảo Hoàng Sa con tàu đầy thương tích vì bị tàu Trung Quốc dã man đâm chìm chiều 26/5. Dự kiến, chủ tàu kiện phía Trung Quốc ra TAND thành phố Đà Nẵng vào tháng 7.

Bà Huỳnh Thị Như Hoa (Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐNa 90152 TS, đã trao đổi về chủ trương huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) mong muốn sang nhượng quyền sở hữu tàu ĐNa 90152 TS để trưng bày, tố cáo dã tâm của phía Trung Quốc.

Bà Hoa bộc bạch, đây là tâm ý của gia đình, không phải chuyện bán mua, gia đình hoàn toàn tự nguyện hiến tặng tàu để huyện đảo, các cơ quan chức năng sớm trưng bày, làm chứng tích tố cáo hành vi vô nhân đạo của phía Trung Quốc.

“Tàu được lưu giữ để trưng bày, lúc nào nhớ tàu, tôi có thể sang thăm và mong muốn làm hướng dẫn viên tại đây để trực tiếp thuyết trình về chứng tích này”, bà Hoa nói.

 Trước đó, ngày 4/6, UBND huyện đảo Hoàng Sa có tờ trình lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xin chủ trương giữ lại nguyên trạng vết tích hư hại tàu ĐNa 90152 TS để trưng bày, giới thiệu tới người dân trong và ngoài nước.

Ông Lê Phú Nguyện, Chánh văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, cho hay, huyện làm việc với gia đình bà Hoa, đơn vị bảo hiểm bàn bạc phương án trưng bày, chuyển quyền sở hữu con tàu. Lãnh đạo Cty Bảo Việt thành phố Đà Nẵng cho biết, bước đầu xác định thiệt hại tàu ĐNa 90152 TS ở cả phần thân tàu, máy tàu và toàn bộ ngư lưới cụ.

Cụ thể, phần mạn tàu bên trái bị vỡ diện tích 1,2 x 1,4m; khung tàu bị vênh vẹo, bung mộc; sàn tàu bị bung do va đập, lan can bảo vệ tàu bị gãy hỏng; toàn bộ kính ca bin tàu bị vỡ hỏng, mũi tàu xô lệch; máy tàu bị nước vào không hoạt động được...

Theo ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng, trước mắt tàu ĐNa 90152TS được sử dụng làm bằng chứng khởi kiện Trung Quốc. Chiều 5/6, tại văn phòng Luật sư Đỗ Pháp (đường Ngô Gia Tự, Đà Nẵng), gia đình bà Hoa cùng luật sư ký đơn hỗ trợ pháp lý, hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến khởi kiện phía Trung Quốc ra TAND thành phố Đà Nẵng vào tháng 7 tới. Hội Nghề cá cho biết đã tính tới phương án đưa vụ đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 TS ra cả tòa án quốc tế.

Tháng sau, ngư dân Đà Nẵng kiện Trung Quốc ảnh 1

Gia đình bà Hoa làm việc với luật sư Đỗ Pháp về hồ sơ khởi kiện phía Trung Quốc

Theo bà Hoa, hồ sơ khởi kiện có đăng ký quyền sở hữu tàu cá ĐNa 90152TS, bảo hiểm, lời kể các nhân chứng - thuyền viên trên tàu và đặc biệt đoạn clip dài 2 phút 31 giây, ghi toàn bộ diễn biến cận cảnh tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 TS vào 16 giờ chiều 26/5.

Luật sư Đỗ Pháp nói rằng, hồ sơ sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, với những chứng lý không thể chối cãi, phần thắng chắc chắn thuộc về bà Hoa.

MỚI - NÓNG