Thắng được trận đầu, HLV Arsenal nổ tưng bừng

0:00 / 0:00
0:00
Thắng được trận đầu, HLV Arsenal nổ tưng bừng
TPO - Vậy là cơn khô hạn của Arsenal cũng tạm kết thúc sau khi họ vùi dập West Brom với tỷ số 6-0 ở vòng 1/32 Cúp Liên đoàn Anh lúc 02h00 rạng sáng nay. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã có dịp dùng những lời có cánh tán dương học trò.

Sau 2 trận thua toàn diện trước Brentford và Chelsea, thậm chí còn không ghi được bàn nào, Arsenal cùng tân binh Norwich trở thành 2 đội bóng có hàng công tệ nhất Ngoại hạng Anh qua 2 vòng. Lối chơi đơn điệu, tinh thần thi đấu rệu rã ở một số vị trí cũng khiến người hâm mộ đội bóng chỉ trích thầy trò Arteta nặng nề.

Đó là lý do khi được gặp “mồi ngon” West Brom vào sáng nay, Arteta đã đưa ra đội hình gần như mạnh nhất với Aubameyang, Pepe, Saka, Xhaka và đặc biệt là tân binh vừa mua đứt từ Real Madrid - Odegaard. Các học trò của ông sớm khủng bố hàng thủ đội bóng hạng dưới bằng 3 bàn thắng trong hiệp 1.

Hiệp 2, họ không dừng lại khi kiểm soát 79% thời lượng bóng, không cho đối thủ có dịp thở. Kết cục là thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 6-0. Trong đó Aubameyang ghi 3 bàn, Saka và Pepe mỗi người ghi 1 bàn.

Thắng được trận đầu, HLV Arsenal nổ tưng bừng ảnh 1

Aubameyang ghi tới 3 bàn trước West Brom

Việc hàng công bùng nổ, dù chỉ là trước đội bóng yếu, đủ để Arteta vui mừng. Sau trận ông nói: “Đây là một màn trình diễn rất tốt, thi đấu sân khách nhưng ghi tới 6 bàn và không thủng lưới lần nào. Tôi rất hạnh phúc. Thái độ của các cầu thủ ngay khi nhập cuộc cũng là rất tích cực. Chúng tôi đã thua 2 trận đầu ở Ngoại hạng Anh nhưng các cầu thủ không hề nao núng”.

“Trận này, Odegaard và Ramsdale đã thi đấu rất tốt. Ramsdale đã tạo ra được sợi dây liên lạc hiệu quả với các đồng đội. Ramsdale thì cai quản khu vực rất ổn, anh ấy đã thể hiện được cá tính. Trong khi đó, Aubayemang đã chứng tỏ được những tố chất của mình. Với 3 bàn thắng, tôi tin anh ấy đã tìm lại được tự tin”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.