Khi Park Eun Sol từ bỏ công việc thu nhập tốt ở Hàn đến Việt Nam, nhiều người nói cô ngược đời. Sau 10 năm, cô không hối hận về quyết định của mình. Sol thậm chí rất yêu văn hóa, con người Việt Nam.
TPO - Tại phố Hàng Mã nhiều mặt hàng đặc biệt dành cho người "cõi âm" được bày bán rất nhiều vào tháng 7 âm lịch. Trong đó nhiều loại quần áo, túi xách, giày dép được làm theo mẫu và có mang logo của các thương hiệu lớn như: Gucci, Louis Vuitton, Chanel,... với các họa tiết, hoa văn, màu sắc giống y như hàng chính hãng được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng.
TPO - Lễ Vu lan có nguồn gốc Phật giáo nhưng giáo lý nhà Phật không khuyên con người đốt nhiều vàng mã trong dịp này để báo hiếu, thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tuy nhiên dân gian vẫn đốt nhiều vàng mã dịp này. Nguồn gốc tục đốt vàng mã xuất phát từ Trung Quốc với ý nghĩa khác xa với những gì người dân vẫn hiểu.
TPO - Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn” với nhiều điều kiêng kỵ , lo sợ gặp điều xui rủi. Tuy nhiên đạo Phật lại xem tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, báo ân.
TPO - Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt. Vào ngày này, nhiều gia đình làm mâm cơm cúng thần linh, gia tiên và chúng sinh. Việc thực hiện lễ cúng thành tâm, trang trọng được nhiều người quan niệm có thể mang lại phước báu, bình an cho gia chủ và người thân.
TPO - Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn, nên hôm nay, ngày 16/8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.
TP - Cô Yến, một người trông coi câu lạc bộ thể thao ở TPHCM nói: “Khổ vì tháng cô hồn, làm ăn không được lại còn bị cướp giữa ban ngày!”. Những tập quán phong tục đã bị biến tướng trần tục và thực dụng. Những đoàn quân “cô hồn” làm dân lành khiếp vía.
TPO - Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 29/7 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.
TPO - Những ngày cận rằm tháng 7, người dân Thủ đô lại mang mâm cỗ ra sắp, đốt vàng mã ngay tại vỉa hè, lòng đường khiến cả con phố rực đỏ, nghi ngút khói giữa mùa dịch.
TPO - Một nam sinh 15 tuổi ở Singapore đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng nước này với câu chuyện về những trải nghiệm kỳ quái mà mình gặp phải sau khi tình cờ bước vào một vòng tròn được tạo nên bởi những cây nến nhỏ đặt trên mặt đất trong ngày đầu tiên của tháng 7 Âm lịch.
TP - Tháng bảy âm lịch hẳn đen đủi theo đúc kết nhiều đời nay. Vì thế mà mọi đại sự như cưới hỏi, khởi công, khai trương... đều tạm hoãn. Tháng Ngâu xui là do hồn ma cõi âm thả ra tràn ngập mặt đất(!). Hồn ma vốn đại diện cho những thứ xấu xa nên sẽ nhân cơ hội này hợp tác với những người xấu làm việc xấu.
Trong quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn hay còn gọi là tháng ngâu, tháng đem lại không nhiều may mắn nên những giao dịch lớn sẽ được hạn chế thực hiện trong thời gian này. Tuy nhiên, những năm gần đây tâm lý này đã dần được thay đổi. Thậm chí nhiều người còn chớp lấy cơ hội sở hữu nhà trong thời điểm này, đặc biệt với những dự án biệt thự cao cấp mang phiên bản giới hạn như Khai Sơn Hill.
TPO - Trong văn hóa của người Việt, vàng mã được quan niệm là đồ để cúng cho người đã mất, do đó mỗi khi thờ cúng tổ tiên, người dân thường đốt vàng mã; Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên một số người còn có ý tưởng khá "độc" về việc gửi khẩu trang cho cõi âm chống virus SARS-CoV-2.
TPO - Theo quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cô hồn nhưng trong Phật giáo khoảng thời gian này là dịp vu lan báo hiếu, báo ân, báo hiếu.
TPO - Nếu như hàng năm, các gia đình thường mua vàng mã, đốt tiền âm, xe, nhà, quần áo … thì năm nay, giữa mùa dịch COVID-19, trong số lễ vật dâng cúng người âm còn có thêm cả... khẩu trang.
TPO - Tháng 7 âm lịch hay được gọi là tháng cô hồn luôn khiến mọi người đề phòng và cẩn trọng hơn trong tất cả hoạt động và công việc trong cuộc sống. Tuy nhiên, tháng cô hồn có phải là tháng xui xẻo như dân gian thường truyền miệng?
TPO - Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn hay tháng 7 Âm lịch hàng năm còn được coi là tháng của ma quỷ và ngày rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) là ngày “xá tội vong nhân”.
TPO - Bên cạnh những điều kiêng kỵ để tránh xui xẻo trong tháng cô hồn thì cần đặc biệt chú ý những điều nên làm để tích lộc, phúc đức trong thời gian này.
TPO - Quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng 'cô hồn' hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 19/8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù đang có khuyến cáo của Thành phố không ra ngoài khi không có việc thật cần thiết nhiều người dân vẫn chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu an trong tháng.
TPO - Để tránh những điều xui xẻo và gặp may mắn, thuận lợi trong tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), vào ngày mùng 1 đầu tháng cần chú ý kiêng kị một số việc dưới đây.
TPO - Dân gian quan niệm, tháng Bảy Âm lịch gọi là “tháng cô hồn” hay tháng của ma quỷ vì Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Theo tục lệ dân gian, người trần gian phải chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.
TPO - Làng nghề Đông Hồ, xã Song Hồ xưa nổi tiếng làng tranh Đông Hồ truyền thống nay trở thành thủ phủ vàng mã. Khu vực này còn mở rộng ra các làng lân cận thuộc xã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh).
TPO - Nhiều người có tâm lý “sợ” tháng cô hồn vì cho rằng nó mang lại tai ương, xui xẻo. Tuy nhiên, chúng ta có thể “hóa giải” bằng những việc làm dưới đây.
Cảnh giành giật đồ ăn trong lễ cúng cô hồn tháng 7 năm nào cũng diễn ra và ai cũng sợ hãi với những cảnh tượng chen lấn, dẫm đạp lên nhau để lấy vài chiếc bánh hay con gà.