Thảm sát ở Bắc Giang: Kẻ giết bố mẹ và em gái từng đi tù vì đánh vợ

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan công an
TP - Ngày 25/10, Công an tỉnh Lào Cai cho hay, chiều 24/10 đã bắt giữ thành công Trần Văn Hiếu (SN 1974) - đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình tại tỉnh Bắc Giang hôm 22/10.

Theo lời khai của Hiếu, khoảng 7h sáng ngày 22/10, hắn đang ở nhà bố mẹ đẻ (tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) thì em gái là Trần Thị T. (SN 1976) sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Một lúc sau, mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Th (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu và y tiếp tục dùng dao chém tử vong bà Th, rồi dùng bao tải phủ lên người nạn nhân. Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình L (SN 1949) vừa về tới nhà cũng bị Hiếu chém tử vong.

Thông tin từ UBND xã Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, Hiếu sinh ra và lớn lên tại địa bàn xã này. Sau khi đi bộ đội về, Hiếu lấy vợ và chuyển hộ khẩu về ở cùng nhà vợ tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Năm 2015, Hiếu bị TAND tỉnh Lạng Sơn kết án 6 năm tù vì gây thương tích cho vợ. Ngày 13/10 vừa qua, Hiếu mãn hạn tù về quê sống cùng bố mẹ. Ngày 22/10, tức 9 ngày sau khi ra tù, Hiếu đã gây ra vụ thảm án.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo xã Tân Thanh cho hay: “Hiếu từng đi bộ đội với tôi. Tôi thấy Hiếu không có biểu hiện tâm thần bất thường, thậm chí có vẻ hiền lành, ít nói. Việc Hiếu giết nhiều người như vậy, chúng tôi rất bất ngờ”. Vẫn theo vị lãnh đạo xã này, gia đình ông L. hành nghề thầy lang; còn chị Trần Thị T (em gái Hiếu) bị thiểu năng trí tuệ, hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng.

Chiều 25/10, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã trao tặng bằng khen cho tập thể Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang và hai cá nhân có thành tích phá vụ án nêu trên.

MỚI - NÓNG