Có 19 kết quả :

Chị Lê Thị Hậu trả lại đồ nhặt được cho ông Nguyễn Văn Lực

Chuyện tử tế, Bài 1: Trái tim không cho phép mình tham lam

TP - Đó là một bộ phim tài liệu được coi xuất sắc của đạo diễn Trần Văn Thủy, ra đời cách đây hơn 30 năm (năm 1985). Bộ phim đã khắc họa hình ảnh của những người dân nghèo khổ trong xã hội để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: “Thế nào là sự tử tế?”. Cho đến nay câu hỏi vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự. Với loạt bài “Chuyện tử tế”, báo Tiền Phong tiếp tục đi tìm câu trả lời thông qua nhiều con người, hoàn cảnh sống khác nhau; với mong muốn một lần nữa “đánh thức sự tử tế” trong mỗi con người.
Chị Phạm Thị Thu Loan trả lại tài sản có giá trị lớn cho người đánh rơi trong sự cảm kích của nhiều người.

Đi viện khám bệnh, nữ công nhân nghèo không tham của rơi

TPO - Ngày 7/9, tin từ Công an huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa phối hợp cơ quan liên quan tiến hành bàn giao tài sản có giá trị lớn cho người đánh rơi khi vào Bệnh viện Phú Vang khám chữa bệnh. Người nhặt được của rơi và tìm trả cho chủ nhân đánh mất là một nữ công nhân nghèo.
Ông Đặng Tiến Tùy, người vừa nhặt được tiền và tìm cách trả lại cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Ngọc Văn

Chủ tịch xã không tham của rơi

TPO - Chiều 10/11, tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Huế cho biết, một bệnh nhân thuộc cơ sở y tế này vừa tìm lại được lượng lớn tiền mặt dùng mua thuốc men điều trị bệnh nhưng không may đánh rơi trước đó, nhờ vào lòng tốt của một cán bộ lãnh đạo xã tại TT-Huế.
Ảnh minh họa: Internet

Vợ đảm ngoan chồng vẫn đi cặp bồ

TPO - Tôi nghĩ anh chẳng phải gặp trắc trở gì trong hôn nhân với vợ. Vợ anh ngoan hiền chỉn chu, chiều chồng yêu con, con gái ngoan ngoãn, xinh xắn, khỏe mạnh vậy anh còn muốn gì nữa mà vẫn tìm cách dối vợ, lừa con để đi cặp bồ.
Ảnh minh họa: Internet

Vợ bị lừa tình hay tự nguyện vì mơ sang giàu?

TPO - Vợ tôi vốn xinh gái, giờ lại “gái một con” nên vẻ đẹp càng đằm thắm, mặn mà… Dạo này tôi lại thấy vợ chú ý hơn đến đầu tóc, quần áo, rồi còn cả trang điểm phấn son, điều mà từ trước tới nay vợ tôi chỉ dùng duy nhất một lần khi đám cưới.
Ảnh minh họa: Internet

Khi con gái "vơ vét" của cha mẹ ruột

TPO - Đọc xong tâm sự của chị, tôi cứ băn khoăn tự hỏi, sao một người con gái ở vào cái tuổi ấy, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, có công việc làm tử tế, có chồng con bằng bạn bằng bè lại xấu tính xấu nết với đấng sinh thành ra mình như vậy?
Nói cho quý ông

Nói cho quý ông

Một trong những điểm yếu hay huyệt đạo chí tử của con người chính là lòng tham lam - tham tình, tham tiền, tham hưởng khoái lạc, danh vọng, địa vị, sự nổi tiếng.