Thái Lan: Thủ lĩnh phe áo đỏ bị bắn trọng thương

Ông Kwanchai Praipana trong bệnh viên. Ảnh: Reuters.
Ông Kwanchai Praipana trong bệnh viên. Ảnh: Reuters.
TP - Ngày 22/1, ông Kwanchai Praipana, một thủ lĩnh phe áo đỏ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bị bắn trọng thương tại vùng đông bắc Thái Lan.

Ít nhất hai kẻ tấn công nã súng vào nhà ông Kwanchai và ông này bị đạn bắn vào vai và đùi. Cảnh sát tìm thấy 30 vỏ đạn bên ngoài nhà ông. Hôm trước đó, ông Kwanchai tuyên bố, nếu quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ chính phủ, toàn bộ lực lượng áo đỏ ở 20 tỉnh miền đông bắc sẽ đồng loạt đứng lên. Ông cảnh báo: “Đất nước sẽ chìm trong lửa, nếu quân đội đảo chính”.

Theo báo Thái Lan Bangkok Post, sáng sớm 22/1, cảnh sát Bangkok bắt giữ 2 người đàn ông đi xe máy mang theo 23 quả bom tự tạo, súng ngắn, 38 viên đạn và dao găm. Trong khi đó, phe biểu tình tiến về tổng hành dinh của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở trung tâm Bangkok, tuyên bố không chấp hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày.

Một số nhóm biểu tình tập hợp trước trụ sở Bộ Quốc phòng, yêu cầu quân đội đứng về phía họ. Phe biểu tình khiến bà Yingluck và các bộ trưởng có cuộc họp bàn tình hình an ninh tại trụ sở Bộ Quốc phòng phải rời tới địa điểm khác.

Tư lệnh Quân đội Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, ngày 22/1 nhắc lại rằng, quân đội đứng ngoài xung đột chính trị giữa bà Yingluck và phe biểu tình đối lập. Phe đối lập kiên quyết đòi phế bỏ nữ Thủ tướng, thành lập chính phủ tạm quyền không qua bầu cử.

Báo Mỹ Wall Street Journal nhận xét, tuyên bố tình trạng khẩn cấp không nhất thiết có nghĩa chính quyền đang chuẩn bị tấn công phe biểu tình, việc chính phủ của bà Yingluck muốn làm có lẽ là khôi phục lại các dịch vụ của chính phủ bị phe biểu tình gây gián đoạn.

Giáo sư Pavin Chachavalpongpun công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á - Đại học Kyoto (Nhật Bản) cho rằng, việc ban bố tình trạng khẩn cấp không làm thay đổi đáng kể tình hình tại Thái Lan.

“Chúng ta thấy tình hình sẽ rất căng thẳng từ nay đến ngày bầu cử. Tôi dự đoán sẽ có nhiều người thương vong hơn, bất chấp lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp”, ông Pavin nói. Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm 22/1 yêu cầu Tòa án Hiến pháp nước này làm rõ ai là người quyết định hoãn hay hủy bỏ bầu cử dự kiến diễn ra ngày 2/2.

Ngày 22/1, Mỹ chỉ trích tình trạng gia tăng bạo lực trong chiến dịch biểu tình chống chính phủ Thái Lan. Mỹ kêu gọi tất cả các bên tránh dùng vũ lực, tôn trọng luật pháp.

Mỹ nói ủng hộ hệ thống dân chủ Thái Lan, khuyến khích phe đối lập thương lượng, giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Nhật Bản cũng kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Sau Mỹ, chính quyền Hong Kong khuyên người dân tránh du lịch Bangkok.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.