Tết Quý Tỵ, miền Bắc rét, miền Nam nắng

Tết Quý Tỵ, miền Bắc rét, miền Nam nắng
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định mới nhất tình hình thời tiết dịp Tết Quý Tỵ. Theo đó, khu vực miền Bắc có thể rét vừa phải trong khi các tỉnh miền Nam sẽ nắng đẹp.

> Không khí lạnh suy yếu, trời hửng nắng
> Miền Bắc tiếp tục duy trì mưa rét

Từ nay đến khoảng mùng hai hoặc mùng ba Tết, tức 11-2 hoặc 12-2, hầu như không có đợt gió mùa đông bắc nào đáng kể ảnh hưởng có thể làm nhiệt độ giảm sâu gây rét đậm ở miền Bắc.

Vào các ngày 30-1 và 31-1, sẽ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ do ảnh hưởng của rãnh gió tây. Ngày 2-2 và 3-2, sẽ có không khí lạnh tăng cường yếu làm nhiệt độ giảm khoảng 2oC. Sau đó, ngày 5-2, tức 25 tháng Chạp, lại có đợt gió lạnh tăng cường nữa.

Nhìn chung, từ nay đến Tết Nguyên đán, miền Bắc, bao gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chủ yếu nhiều mây, đêm và sáng lất phất có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ban ngày có lúc giảm mây hửng nắng; trời không quá rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 14 đến 24oC, trời rét chủ yếu vào đêm và sáng; vùng núi cao từ 8 đến 18oC, trời rét đậm vào đêm và sáng.

Khoảng ngày 14-2 và 15-2, tức mùng năm và mùng sáu Tết, có khả năng xuất hiện đợt sóng lạnh cường độ khá mạnh gây rét đáng kể, vùng núi có rét đậm.

Trong khi đó, Trung và Nam Trung bộ từ nay đến Tết chỉ có mưa nhỏ cục bộ với lượng nhỏ không đáng kể, sáng sớm có sương mù; ngày nắng ấm áp, nhiệt độ 20-310C.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.