Teerasil Dangda tuyên bố cùng Thái Lan lấy lại ngôi vương AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Teerasil Dangda là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Thái Lan
Teerasil Dangda là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Thái Lan
TPO - Tiền đạo từng 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup, Teerasil Dangda, đặt quyết tâm giúp ĐT Thái Lan giành lại vị thế số một ở đấu trường khu vực.

Ngày 29/11 vừa qua, ĐT Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, chỉ có 24 trong tổng số 30 cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung này. Sáu cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẽ hội quân sau tại Singapore gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan, Thanawat và Jonathan Khemdee. Bên cạnh đó, hậu vệ Phillip Roller cũng sẽ lên tuyển muộn hơn sau khi điều trị chấn thương.

Một điểm đáng chú ý trong đội hình Thái Lan dự AFF Cup 2020 là HLV Mano Polking chỉ triệu tập đúng 3 tiền đạo để tới Singapore. Trong đó, đặc biệt là sự trở lại của lão tướng Teerasil Dangda để sát cánh cùng ngôi sao trẻ Supachai Jaided và vua phá lưới AFF Cup 2018 Adisak Kraisorn.

HLV Polking đánh giá cao và tin tưởng kinh nghiệm của Dangda sẽ giúp ích cho ĐT Thái Lan tại AFF Cup lần này.

Trả lời phỏng vấn với Siam Sport, Teerasil Dangda bày tỏ sự vui mừng khi được gọi trở lại đội tuyển Thái Lan để chinh chiến tại AFF Cup 2020. Tiền đạo 33 tuổi cho biết mục tiêu duy nhất của “Voi chiến” là ngôi vô địch tại Singapore sắp tới.

"Chúng tôi có 6 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup, khoảng thời gian này sẽ giúp chúng tôi hồi phục. Sau quá trình tập luyện, toàn đội sẵn sàng cho giải vô địch Đông Nam Á. Tôi rất vui khi được trở lại phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Mục tiêu lần này của chúng tôi là đến Singapore để mang chức vô địch AFF Cup trở lại Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng rằng sẽ có được màn trình diễn tốt nhất để dành tặng cho người hâm mộ nước nhà", Teerasil Dangda khẳng định.

Teerasil Dangda là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Thái Lan. Anh thi đấu cho ĐT Thái Lan từ năm 2007 và từng cùng “Voi chiến” lên ngôi vô địch AFF Cup 2016. Tiền đạo kỳ cựu của ĐT Thái Lan cũng từng 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup, vào các năm 2008, 2012 và 2016.

Bên cạnh mục tiêu chung là cùng ĐT Thái Lan vô địch giải đấu, Teerasil Dangda còn hướng tới mục tiêu cá nhân là trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup.

Teerasil Dangda hiện đang là chân sút ghi bàn nhiều thứ 2 giải đấu với 15 bàn thắng. Thành tích của anh ngang bằng với người đồng hương Worrawoot Srimaka và cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam Lê Công Vinh, chỉ kém chân sút dẫn đầu Noh Alam Shah của Singapore 2 bàn.

Dangda đang đứng trước cơ hội lớn để đi vào lịch sử AFF Cup khi Thái Lan sẽ chỉ gặp những đối thủ như Philippines, Singapore, Myanmar và Timor Leste ở bảng A. Nếu ghi được 3 bàn thắng tại AFF Cup 2020, Dangda sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Theo kế hoạch, ĐT Thái Lan sẽ di chuyển sang Singapore vào ngày 1/12. Họ sẽ có trận ra quân vào ngày 5/12 gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là Timor-Leste.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.