Tay đua Nibali đi vào lâu đài huyền thoại

Các tay đua đi qua đại lộ Champs-Élysées
Các tay đua đi qua đại lộ Champs-Élysées
TPO - Chức vô địch tại Tour De France 2014 giúp tay đua Italia Vincenzo Nibali trở thành người thứ 6 trên thế giới chiến thắng cả 3 giải Grand Tours nổi tiếng (Tour De France , Giro và Vuelta a España).

Hôm qua, chặng đua cuối cùng giải đua xe đạp danh giá Tour De France 2014 đã kết thúc tại đại lộ Champs-Élysées với việc tay đua Marcel Kittel cán đích đầu tiên. Đây là lần thứ tư tại giải, tay đua người Đức giành nhất chặng.

Song Vincenzo Nibali vẫn giành áo vàng chung cuộc của giải. Không những thế, tay đua đến từ Italia trở thành người thứ 6 trên thế giới chiến thắng cả 3 giải Grand Tours là Tour De France, Giro và Vuelta a España.

Còn tay đua Ba Lan Rafal Majka đoạt áo chấm đỏ cho danh hiệu vua leo núi, tay đua chủ nhà Thibaut Pinot sở hữu áo trắng cho VĐV trẻ xuất sắc nhất. Đội Ag2R La Mondiale đoạt hạng nhất chung cuộc giải đấu.

Kết quả chung cuộc Tour De France:

- Áo vàng: Vincenzo Nibali (Italia - đội Astana Pro)

- Áo xanh: Peter Sagan (Slovakia – Cannondale)

- Áo chấm đỏ Rafal Majka (Ba Lan - Tinkoff-Saxo)

- Áo trắng: Thibaut Pinot (Pháp - FDJ.fr)

- Nhất đồng đội: Ag2R La Mondiale

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.