Tây Ban Nha thảm bại, Del Bosque tính chuyện từ chức

Del Bosque muốn từ chức như một cách để xin lỗi người hâm mộ
Del Bosque muốn từ chức như một cách để xin lỗi người hâm mộ
TPO - Thua 0-2 trước Chile, Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương. Một thất bại nhục nhã và HLV Vicente del Bosque đã bắt đầu tính tới chuyện từ chức như một cách để xin lỗi người hâm mộ quê nhà.

Ác mộng đã thực sự đến với Tây Ban Nha. Họ đã đi vào vết xe đổ của Pháp năm 2002 và Italia năm 2010, trở thành nhà vô địch bị loại ở ngay vòng bảng tại kỳ World Cup tiếp theo. Ở trận đấu mang tính then chốt với Chile vừa kết thúc cách đây ít giờ, “Bò tót” đã thất bại với tỷ số 0-2 và chính thức rời cuộc chơi. Tất cả đều sống trong tâm trạng buồn bã, không có ai là ngoại lệ cả. 

Khi trận đấu khép lại, HLV Del Bosque không lên tiếng trách móc bất cứ ai cả, thay vào đó, ông ca ngợi Chile, chỉ ra một số yếu điểm của đội nhà, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ quê nhà và đồng thời ngỏ ý muốn xin từ chức. Có lẽ có nằm mơ, nhà cầm quân 63 tuổi này cũng không thể tưởng tượng nổi, đội quân kiêu hùng của ông, sở hữu toàn cái tên thượng thặng, lại rời cuộc chơi nhục nhã như thế. 

“Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Nó vượt xa những dự liệu của tôi”, Del Bosque chia sẻ sau trận đấu. “Thực tế là chúng tôi đã có 24 hoặc 25 ngày cùng nhau. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và không cho thấy dấu hiệu của sự rệu rã. Nhưng khi vào giải, mọi thứ đã sụp đổ quá nhanh. Hiệp 2 với Hà Lan và hiệp 1 với Chile là những khoảng thời gian tồi tệ. Chúng tôi nhập cuộc chậm chạp, quá nhút nhát và không đủ dũng cảm để làm những điều mà mình mong đợi”. 

“Tôi không trách cứ gì ai cả. Mọi người đều đã nỗ lực hết sức. Thay mặt các cầu thủ, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì những gì vừa diễn ra. Họ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi và không xứng đáng phải đón nhận những tin xấu như ngày hôm nay. Trong những ngày tới, tôi sẽ nói chuyện với Liên đoàn. Có lẽ đã đến lúc tôi dừng lại”, “Ngài râu kẽm” chốt lại trong sự buồn bã và tủi hổ. 

Hợp đồng của Del Bosque với LĐBĐ Tây Ban Nha còn thời hạn tới hè 2016 và hai bên từng có cam kết tiếp tục gắp bó với nhau bất chấp kết quả tại World Cup 2014 có diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, với sự khởi đầu tồi tệ, thua cả 2 trận, lọt lưới tới 7 bàn và chỉ ghi có 1, “Ngài râu kẽm” không còn mặt mũi nào để tiếp tục công việc. Ông tin rằng, đã đến lúc “Bò tót” cần một làn gió mới.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.