Tàu Trung Quốc tiếp tục ngăn cản tàu cá Việt Nam

Tàu Trung Quốc tiếp tục ngăn cản tàu cá Việt Nam
TPO - Chiều 18/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng tàu cá vỏ sắt lớn, cùng với tàu hải cảnh để ngăn cản tàu cá ta đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.  

Trong ngày, Trung Quốc duy trì  110 - 118 tàu tàu các loại bảo vệ giàn khoan 981 đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong đó, có 39 - 41 tàu hải cảnh, 14 - 15 tàu vận tải, 17 - 20 tàu kéo, 35 - 37 tàu cá vỏ sắt và 5 tàu quân sự.

Ngoài ra, có 2 máy bay cánh bằng lượn 2 vòng trên ở phía tây nam giàn khoan ở độ cao 500 - 700 m, sau đó bay về phía giàn khoan; một máy bay tuần thám số hiệu 3586 cũng “đảo” hai vòng ở khu vực phía tây giàn khoan ở độ cao 500-800m, sau đó rời khu vực theo hướng tây bắc.

Theo Cục Kiểm ngư, các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc tăng tốc độ, chặn hướng, áp sát ngăn cản quyết liệt (cách khoảng 20 - 50m), sẵn sàng phun vòi rồng, đâm va vào tàu Kiểm ngư Việt Nam khi tiếp cận giàn khoan 981 ở cự ly 10 - 12 hải lý.

Trong ngày, Trung Quốc vẫn tổ chức thành nhóm 35 - 38 tàu cá, với sự hỗ trợ của tàu hải cảnh (số hiệu 46102) giàn hàng ngang, ngăn cản và ép hướng nhóm tàu cá Việt Nam, không cho tàu cá của ta tiến gần giàn khoan.  

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tàu Kiểm ngư Việt Nam, tàu cá của ta vẫn an toàn, bám ngư trường, đánh bắt ở khu vực cách giàn khoan 30 - 40 hải lý.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.