Tàu Trung Quốc tăng tốc, vây ép chặn hướng tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc tăng tốc, vây ép chặn hướng tàu Việt Nam
TPO - Chiều nay 16/6, thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, các tàu hải cảnh, hải giám tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục vây ép, chặn hướng, tăng tốc độ và sẵn sàng đâm va khi tàu ta cơ động tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 9-11 hải lý. 

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay, Trung Quốc duy trì khoảng 115-119 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong đó, có 39-41 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 38 tàu cá và 6 tàu quân sự. 

Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam cũng phát hiện một máy bay cánh bằng bay từ hướng từ tây sang đông khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở độ cao 800-1.000m. Sau đó, một máy bay cánh bằng khác, ký hiệu CMSB 3843 hướng từ tây bắc, và “lượn” 3 vòng  trên khu vực giàn khoan ở độ cao 200-300m, rồi bay ra phía đông. 

Tại khu vực ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống, luôn có 38 tàu cá, một tàu hải cảnh số hiệu 46102 của Trung Quốc giàn hàng ngang, chặn và ép tàu ngư dân ta từ cự ly cách giàn khoan khoảng 30 hải lý. 

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tàu Kiểm ngư Việt Nam, các tàu cá của ngư dân ta vẫn tiếp tục bám biển, an toàn, đánh bắt ngư trường truyền thống Hoang Sa, cách phía tây nam giàn khoan 981 khoảng 30-35 hải lý. 

Hiện các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, cùng tàu cá ngư dân ta vẫn tích cực bám hiện trường, đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, tàu ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.