Có 82 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 (tháng 5/2016). Trên tay Tổng Bí thư là chai nước biển được lấy từ độ sâu lớn nhất mà tàu ngầm đã chinh phục

Những chiến binh trong lòng Biển Đông: Vượt 3 đại dương về Tổ quốc

TP - Từ cuối năm 2013 tới đầu năm 2017, để đưa 6 tàu ngầm vượt 3 đại dương về Việt Nam an toàn, phải mất tới 270 ngày với tổng hải trình gần 100 nghìn hải lý. Sáng 3/4/2014, tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho 2 tàu ngầm đầu tiên là 182 - Hà Nội và 183 - TPHCM.
Tàu ngầm chuẩn bị cập cảng sau chuyến đi biển đầu năm 2021

Lính tàu ngầm đón Tết

TP - Phần lớn thời gian trong năm ẩn mình trong lòng đại dương bao la của Tổ quốc, những “con cá quả” lớp Kilo 636 hiện đại thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) lặng lẽ thực hiện sứ mệnh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. Tết đến, xuân về, là lúc những người lính tàu ngầm can trường quây quần bên nhau trong sắc xuân ấm áp.
Tàu USS Texas thuộc lớp Virginia của hải quân Mỹ

10 loại tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới thuộc về Mỹ, Nga, Anh, không có Trung Quốc

TPO - Một bảng xếp hạng mới về 49 tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới bao gồm những tàu ngầm hạng nặng hạng A, nhưng cũng có một số tàu ngầm nhỏ nhất đang được sử dụng. Danh sách này có các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio của Mỹ, mỗi tàu có thể tấn công mục tiêu với 154 tên lửa hành trình, cũng như một số tàu được đóng trong Thế chiến II và tàu ngầm hạng trung do Iran và Triều Tiên thiết kế. Trong top 10 chỉ có tàu của 3 quốc gia gồm Mỹ, Nga và Anh, không có Trung Quốc.
Tàu ngầm Kilo thế hệ mới của Nga có gì đặc biệt?

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới của Nga có gì đặc biệt?

TPO - Loạt 6 tàu ngầm điện-diesel Dự án 636.3 lớp Varshavyanka (tàu ngầm Kilo) đang được đóng cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ được trang bị các thiết bị kỹ thuật radio cải tiến và hệ thống hỗ trợ sự sống mới, tổng tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov vừa nói tại xưởng đóng tàu quân sự Admiralty hôm thứ Hai.
Tàu ngầm Kilo 'diệt' tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Tàu ngầm Kilo 'diệt' tàu ngầm hạt nhân Mỹ

TPO - Liệu có khả năng một chiếc tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo do Nga sản xuất trong lực lượng hải quân Ấn Độ đã thành công trong việc đánh đắm một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles của hải quân Mỹ trong đợt tập trận vào tháng 10/2015 hay không?
[Infographic] Tàu ngầm Kilo 636.3 và Kalibr ‘song kiếm hợp bích’ diệt IS

[Infographic] Tàu ngầm Kilo 636.3 và Kalibr ‘song kiếm hợp bích’ diệt IS

Tàu ngầm Kilo 636.3 là biến thể mạnh nhất trong gia đình tàu ngầm Kilo 636 vốn mệnh danh là "Hố đen đại dương" của Nga bởi độ ồn cực thấp khi hoạt động. Những cải tiến mới bao gồm việc tăng cường công nghệ tàng hình tiên tiến, phạm vi chiến đấu, khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, trên mặt nước và mục tiêu ngầm được mở rộng, biến Kilo 636.3 là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân mạnh nhất trên thế giới.
Cận cảnh tàu ngầm tấn công Nga tiến vào quân cảng

Cận cảnh tàu ngầm tấn công Nga tiến vào quân cảng

TPO - Tàu ngầm Kilo Krasnodar của Nga mang theo tên lửa hành trình Kalibr đã có mặt tại căn cứ quân sự Sevastopol trên bán đảo Crimea vào hôm qua, ngày 9/8. Tàu ngầm Krasnodar đóng tại nhà máy Admiralty ở St. Petersburg, hạ thủy tháng 4/2015. Đây là một trong 6 tàu ngầm được Nga đặt đóng và biên chế cho Hạm đội Biển Đen của nước này.
Tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu trở về bến cảng ở Saint Petersburg ngày 10/9/2016, sau chuyến thử nghiệm thành công ở vịnh Phần Lan - ảnh trang Ruspodplav

Tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đã tới Singapore

TPO - Theo đúng kế hoạch hành trình, lúc 15 giờ hôm nay 16/1, tàu vận tải Rolldock Storm (Hà Lan) chở tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đã tới Singapore, điểm dừng duy nhất trong hành trình đưa chiếc tàu ngầm kilo thứ 6 của Hải quân Việt Nam từ Saint Petersburg (Nga) về Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa).