TPO - Lịch sử thuê tàu ngầm hạt nhân từ Nga (trước đây là Liên Xô) của Hải quân Ấn Độ đang lặp lại. Theo báo chí trong nước, Ấn Độ sẽ thuê một tàu ngầm lớp Akula khác - được đặt tên là Chakra III - trong một hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, vì tàu ngầm Chakra-II sớm được trả lại cho Nga trước thời hạn do các vấn đề bảo trì.
TPO - Kế hoạch này nghe có vẻ hợp lý: Tại sao lại sử dụng những tàu phá băng đắt tiền để cắt qua lớp băng mùa đông để vận chuyển dầu trong khi tàu ngầm hạt nhân Nga có thể lặng lẽ đi bên dưới lớp băng?
TPO - Belgorod, tàu mẹ của tàu ngầm không người lái Poseidon đã được hạ thủy vào ngày 23/4/2019. Belgorod, theo TASS, là tàu ngầm hạt nhân đa chức năng thuộc Dự án 09852.
TPO - Nga đang chuẩn bị cho việc nghiên cứu phát triển một loại tàu ngầm tấn công hạt nhân hoàn toàn mới, được thiết kế để cạnh tranh với các tàu ngầm tốt nhất của NATO.
TPO - Một kênh truyền hình Nga gần đây phát sóng hình ảnh về một phần chiếc tàu ngầm đang đóng, tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của một tàu ngầm mới của hải quân Nga.
TPO - Mục tiêu thực sự của Poseidon, ngư lôi trang bị trên tàu ngầm hạt nhân Nga với mệnh danh "ngày tận thế", là phá hủy sức mạnh quân sự của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
TPO - Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky (K535) vượt qua lớp băng dày hơn 40cm trên biển Bạch Hải với sự trợ giúp từ hai tàu phá băng để tham gia vào cuộc diễn tập trong điều kiện khắc nghiệt vùng Bắc Cực. Yuri Dolgoruky thuộc lớp tàu ngầm chiến lược Borei mới nhất của Hải quân Nga, nặng tới 20.000 tấn và có thể hoạt động liên tục trên 90 ngày. Vũ khí chính của tàu ngầm là 16 tên lửa nhiên liệu rắn Buluva có tầm bắn 8.000 km.
TPO - Các nhà thiết kế Nga đã xác định được diện mạo của tàu ngầm hạt nhân Borey –B, và họ tin rằng, đây sẽ là tàu ngầm thế hệ thứ tư đầy giá trị.